Sa thải năm cảnh sát Chile trong vụ bắn chết người biểu tình

Sa thải năm cảnh sát Chile trong vụ bắn chết người biểu tình
TPO – Ngày 30-8, năm cảnh sát Chile đã bị sa thải sau khi các cơ quan chức năng xác nhận một thanh niên bị cảnh sát bắn chết trong cuộc biểu tình tại thủ đô Santiago hồi tuần trước.

Munuel Gutierrez Reinoso, 16 tuổi, là nạn nhân đầu tiên trong vụ biểu tình gây bất ổn trong xã hội tại thủ đô Santiago, Chile. Mặc dù một số cảnh sát đã phủ nhận sự việc cảnh sát dùng súng đàn áp người biểu tình, nhưng nhiều nhân chứng khẳng định, Munuel Gutierrez Reinoso bị cảnh bắn chết.

Cảnh sát đã điều tra vụ việc và xác nhận, viên đạn nằm trên người nạn nhân là của một khẩu súng trung sĩ cảnh sát Chile. Năm cảnh sát này có thể sẽ ra hầu tòa trong thứ ba tuần tới.

Cùng ngày, tổng thống Chile, ông Sebastian Pinera cho hay, chính phủ sẽ nhanh chóng làm rõ sự việc.

Đầu tháng tám, một cuộc biểu tình lớn đòi cải cách giáo dục của hàng ngàn sinh viên Chile diễn ra trên nhiều thành phố trong đó tập trung ở thủ đô Santiago. Tình trạng biểu tình ở Chile đòi cải cách lương hưu, thay đổi luật lao động và giảm thuế trong các doanh nghiệp đã xảy ra trong những ngày gần đây.

Nguyễn Thủy
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG