Sa pa: Nhiệt độ giảm xuống dưới 3 độ C

Sa pa: Nhiệt độ giảm xuống dưới 3 độ C
Vùng núi cao Sa Pa và Bát Xát thấp nhất vào ngày 17 và 18/1, nhiệt độ giảm xuống dưới 3 độ C. Đây là đợt rét đậm, rét hại xuất hiện lần thứ 2 tại Lào Cai trong mùa đông năm nay. Theo dự báo, đợt rét còn kéo dài trong vài ba ngày tới, có thể có sương muối và băng giá.

Lào Cai lại chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh. Từ ngày 16 đến 18/1, nền nhiệt độ các khu vực trong tỉnh ở 9-10 độ C. Trời chuyển rét đột ngột, nhiệt độ thấp nhất của đợt rét này ở vùng thấp giảm xuống 11, 20 độ C vào ngày 16 và 17/1. Tại vùng cao, Trạm khí tượng Bắc Hà quan trắc được nhiệt độ tối thấp xuống đến 6,8 độ C vào ngày 17 và sáng 18/1.

Trước đó, đợt rét đậm đầu tiên tại Lào Cai, ở vùng thấp kéo dài 6 ngày (từ ngày 31/12/2007 đến ngày 5/1/2008). Trong đó có ngày rét hại, nhiệt độ trung bình ban ngày dưới 13 độ C, vùng cao rét hại nặng, hầu hết các xã vùng cao trong toàn tỉnh đã xuất hiện băng giá và sương muối với cường độ từ trung bình tới nặng.

Thời gian băng giá sương muối tồn tại kéo dài là 3 ngày. Một số diện tích hoa màu, cây trồng như hoa hồng tại huyện Sa Pa bị băng giá sương muối làm táp lá, gây năng xuất giảm hoặc mất trắng.

MỚI - NÓNG