Rút ngắn chênh lệch đẳng cấp

Rút ngắn chênh lệch đẳng cấp
TP - Ngày khai mạc V-League 2011 chỉ là sự khởi đầu cho hành trình dài. Không có những trận đấu thăm dò, cũng chẳng có chỗ cho thái độ đủng đỉnh, nhưng đã có 3 trận mà kết quả thắng hoặc hòa đến ở phút bù giờ.

Trừ trận đấu một chiều trên sân Thanh Hóa (thắng Hà Nội ACB 3-0), vòng 1 V-League không có những chiến thắng tưng bừng. Các trận đấu trong ngày khai cuộc diễn ra ở thế giằng co. Có cảm giác sự chênh lệch về đẳng cấp không còn nữa.

Với dàn sao trong ngày xuất trận, B.Bình Dương suýt trả giá khi để Gustavo mở tỉ số cho V.Ninh Bình. Phải chờ đến phút bù giờ thứ hai, đội chủ sân Gò Đậu mới giành lại được 1 điểm nhờ pha lập công của trung vệ Chí Công.

ĐTLA còn vất vả hơn B.Bình Dương. Dù đội khách SLNA đá ít hơn một người kể từ phút 55 sau chiếc thẻ đỏ của Nguyễn Hoàng Helio nhưng gạch lại bị dẫn trước 2-0 chỉ sau 70 phút. Phải nhờ đến sự tỏa sáng của hai ngoại binh Mrwanda David (phút 78) và Antonio (phút 90), ĐTLA mới giành lại được 1 điểm.

Trên sân Hàng Đẫy, khi mà Timothy ghi bàn gỡ hòa cho Hòa Phát, nhiều người tưởng rằng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa nhưng thêm một lần nữa, Hà Nội T&T có được vận may bằng bàn thắng của Gonzalo ở phút bù giờ cuối cùng.

Cựu vương khác là HAGL lần nữa trắng tay trên sân Chi Lăng của SHB Đà Nẵng khi thua 1-2. Trận đấu khá căng thẳng và bị hoãn gần 5 phút giữa hiệp 2 vì các cầu thủ đội khách phản đối quả phạt đền ở phút 78 của trọng tài Hoàng Anh Tuấn, sau pha phạm lỗi của hậu vệ Văn Pho với Kalifa. Trận đấu chỉ tiếp diễn sau khi ban huấn luyện HAGL thuyết phục các cầu thủ quay vào sân thi đấu. Từ chấm 11 m, Merlo ghi bàn quyết định.

…Trước giờ bóng lăn, nhiều người cho rằng cuộc đua đến ngôi cao nhất chỉ dành cho một số ít CLB. Song, qua loạt trận khai màn, V-League 2011 đã cho thấy sự cạnh tranh rất khắc nghiệt.

Trái bóng chuyên nghiệp đã chính thức lăn trên các sân cỏ vào chiều qua. Hàng trăm tỷ đồng đổ vào thị trường chuyển nhượng của CLB cùng với những khoản tiền treo thưởng. Quy định mỗi CLB phải có kinh phí hoạt động 25 tỷ đồng/năm của BTC đã xưa như trái đất. Thực tế, đội nghèo nhất ở V-League cũng cần phải có 40 tỷ, còn đội giàu cũng phải chi cỡ 70 đến 100 tỷ cho một năm hoạt động.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.