Rút lại chủ trương đấu giá trường chuyên Nguyễn Tri Phương

Rút lại chủ trương đấu giá trường chuyên Nguyễn Tri Phương
TP - Ngày 20/11, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã phát biểu trước đông đảo thầy cô giáo về việc không bán đấu giá khu đất của trường THCS Nguyễn Tri Phương.

Trong chuyến thăm và chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường THCS Nguyễn Tri Phương và trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế) hôm 20/11, ông Nguyễn Ngọc Thiện - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế - đã phát biểu trước đông đảo thầy cô giáo về việc lãnh đạo tỉnh thống nhất không bán đấu giá khu đất của trường THCS Nguyễn Tri Phương để chuyển sang mục đích kinh doanh dịch vụ như Thông báo 104 (ngày 31/3/2008), mà sẽ giao cho Sở GD&ĐT quản lý, đầu tư cơ sở vật chất giáo dục.

Trước đó, như Tiền Phong ngày 13/10 đã thông tin, chủ trương bán đấu giá ngôi trường gần 70 năm tuổi này của UBND tỉnh đã không được dư luận xã hội đồng tình. Đảng ủy, HĐND và UBND phường Phú Hội, các đoàn thể địa phương đã nhiều lần có văn bản kiến nghị với lãnh đạo tỉnh xem xét lại chủ trương không hợp lòng dân này.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.