Rút dao đâm công an khi bị dừng xe xử lý vi phạm

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
TPO - Bị dừng xe xử lý vì vi phạm giao thông, Đức đã chống đối, dùng dao nhọn đâm thẳng vào đùi thượng úy Bình, công an phường Văn Quán, Hà Đông (Hà Nội).

Chiều 25/1, Đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ Nguyễn Duy Hiển (SN 1984), đồng thời vận động đối tượng Nguyễn Tiến Đức (SN 1991, cùng trú tại Tân Triều, Thanh Trì) ra đầu thú để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Hai đối tượng đều có tiền án về chống người thi hành công vụ và trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, tổ công tác công an phường Văn Quán làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, trật tư đô thị tại nút giao Trần Phú - Chiến Thắng (quận Hà Đông). Phát hiện Hiển và Đức đèo nhau trên xe máy không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, hai đối tượng lạng lách, tăng ga bỏ chạy. 

Bị chặn xe, yêu cầu kiểm tra hành chính, hai đối tượng văng tục, chửi bới. Đối tượng Đức – người cầm lái xe bất ngờ rút dao nhọn thủ sẵn trong người đâm vào đùi Thượng úy Ngô Đức Bình - Tổ trưởng tổ Cảnh sát trật tự (Công an phường Văn Quán). 

Đâm xong, Đức bỏ chạy, khống chế một nam sinh viên đi xe máy bắt chở đi tẩu thoát. Tổ công tác lập tức khống chế đối tượng Hiển đưa cả người và phương tiện về trụ sở, đồng thời đưa Thượng úy Bình đi cấp cứu.

Sau khi được cấp cứu, sức khỏe của Thượng úy Ngô Đức Bình đã dần ổn định.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.