Rượu lậu, nội tạng thối 'đi' xe khách từ Đà Nẵng ra Hà Nội

Lực lượng chức năng kiểm đếm số rượu ngoại không nhãn mác. Ảnh: NT
Lực lượng chức năng kiểm đếm số rượu ngoại không nhãn mác. Ảnh: NT
TPO - Kiểm tra xe khách chạy tuyến Đà Nẵng-Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện hơn 700 kg nội tạng động vật hôi thối, 5 cá thể tê tê, 36 kg rắn cùng 60 chai rượu ngoại không tem nhãn, hóa đơn chứng từ. .

Khoảng 3h hôm nay (31/8) trên tuyến quốc lộ 1 A, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình) phát hiện và bắt giữ xe khách vận chuyển hơn 700 kg nội tạng động vật hôi thối, 5 cá thể tê tê, 60 chai rượu ngoại không tem nhãn cùng 36 kg rắn.

Cụ thể vào khoảng thời gian trên, Tổ tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A phát hiện xe khách BKS: 43B-00412 lưu thông hướng Đà Nẵng – Hà Nội, do tài xế Phạm Nhật Truyền, SN 1979, (trú tại Quảng Nam) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm ta chiếc xe này, lực lượng chức năng phát hiện  744 kg nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối và không có kiểm dịch; 60 chai rượu ngoại không có tem, hóa đơn chứng từ và 36 kg rắn các loại.

Theo lời khai của lái xe, toàn bộ số hàng trên được các chủ hàng gửi từ Đà Nẵng ra Hà Nội để tiêu thụ.

Ngoài ra, khám xét trên xe, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 5 cá thể tê tê có trọng lượng 22,5 kg do đối tượng Lê Văn Tuấn, SN 1966 (trú tại Quảng Nam) làm chủ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.