Runner ‘thổi lửa’ cho Tiền Phong Marathon 2022

0:00 / 0:00
0:00
TP - Gần hai tuần nữa Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 63 - năm 2022 (Tiền Phong Marathon 2022) sẽ bước vào ngày thi đấu chính thức, nhưng ngay từ lúc này tại Côn Đảo đã sôi động với những vận động viên "xông đất" đầu tiên.

Một trong những runner đầu tiên chinh phục cung đường chạy tại Tiền Phong Marathon 2022 là đường kim vô địch marathon Phạm Thị Hồng Lệ. Lần đầu đến với Côn Đảo và có cơ hội chạy thử đường đua tại đây, cô gái sinh năm 1998 bày tỏ: “Tôi đến Côn Đảo để chinh phục bản thân. Tôi chưa bao giờ đến Côn Đảo, chỉ được cảm nhận qua những trang sách và vần thơ. Nhưng khi đến đây, tôi cảm nhận rõ ràng hơn về vùng đất linh thiêng này. Với những cung đường đầy nắng và gió, làm cho khả năng của bản thân có thể phát triển hơn, vươn lên một tầm cao mới.

Ở đây đa dạng về địa hình, từ biển lên rừng núi. Đường ở đây bằng phẳng và đẹp, rất ít dân cư nên thích hợp cho việc chạy bộ trong thành phố, ven biển. Hơn nữa, không khí lại rất trong lành. Muốn hoạt động thể thao như chạy bộ thì rất tốt cho sức khỏe. Để chuẩn bị cho một giải đấu tôi luôn phải thích nghi với khí hậu, cung đường nơi mình đến. Cung đường như này đối với một vận động viên chuyên nghiệp sẽ có cơ hội bứt phá bản thân, nâng cao thành tích”.

Runner ‘thổi lửa’ cho Tiền Phong Marathon 2022 ảnh 1

Hồng Lệ (ở giữa) chạy thử đường Côn Đảo

Runner Nguyễn Quang Chiến cũng rất háo hức khi giải năm nay được tổ chức ở Côn Đảo. Anh chia sẻ: “Năm nay, Tiền Phong Marathon được tổ chức tại Côn Đảo sẽ mang tới cho các runner cung đường đầy hấp dẫn và thử thách”.

Ở cự ly bán marathon, các runner sẽ chạy dọc đường Tôn Đức Thắng và ngắm nhìn bình minh trên biển trước khi tới Hồ Quang Trung, Hồ Hoa Sen. Sau đó sẽ tiếp tục hướng lên Mũi Cá Mập, nơi có con đường quyến rũ với một bên là núi, một bên là biển. Đây là đoạn có độ dốc vừa phải - cao khoảng 70m.

Càng lên gần tới đỉnh Mũi Cá Mập (km16) sẽ có nhiều gió- nhưng đổi lại, các runner sẽ có tầm nhìn gần như toàn cảnh vùng biển phía Đông Nam của Côn Đảo, bao gồm hòn Trác Lớn, hòn Trác Nhỏ và một phần của hòn Trài Lớn. Đây là những hòn đảo quanh năm xanh tốt, có thảm thực vật phong phú và cũng là nơi rùa biển tìm về đẻ trứng. Đối với cự ly bán marathon, sau khi tới Mũi Cá Mập, các runner sẽ quay trở lại để chạy về đích tại Cột cờ Côn Đảo.

Tiền Phong Marathon 2022 được tổ chức tại Côn Đảo từ 25 đến 27/3/2022 với 3.700 VĐV đăng ký tham dự, trong đó có 3.500 VĐV phong trào và hơn 200 VĐV chuyên nghiệp. Các VĐV tranh tài ở 4 cự ly thi đấu: 42,195km; 21,1km và 10km cho cả VĐV chuyên nghiệp và phong trào. Cự ly 5km chỉ dành riêng cho VĐV chuyên nghiệp tham gia.

Đối với cự ly marathon, sau khi tới Mũi Cá Mập, các runner sẽ tiếp tục hành trình trên cung đường bờ biển đẹp, uốn lượn mềm mại, ngắm nhìn bãi cát mịn màng ở Bãi Nhát, Bãi Đá Cuội, Đỉnh Tình Yêu trước khi tới Bến Đầm. Sau khi vượt qua Bến Đầm (km19), các runner bắt đầu tiến vào cung đường có thể nói là nguyên sơ với 1 bên là rừng cây, 1 bên là biển kéo dài khoảng 9km. Đoạn đường này giáp với phía Tây của khu bảo tồn Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Cung đường sẽ khá mát bởi nằm ở phía Tây, phía sau khu rừng bảo tồn và được cây cối che mát nhưng sẽ có gió mạnh tại một số đoạn. Sau khi trải qua những phút hòa mình với thiên nhiên và chinh phục một con dốc (km29), runner sẽ chạy xuống dốc, băng qua cổng Vườn Quốc gia Côn Đảo và nhập vào con đường trở về trung tâm Côn Đảo. Các runner sẽ chạy thêm 1 vòng Hồ Quang Trung, Hồ Hoa Sen trước khi rẽ trái về đích.

“Đoạn đường từ km 36 sẽ là thử thách, nhất là với các runner chạy ngoài sub 4h00 bởi lúc này nắng đã lên cao. Vì vậy các runner cần chú ý trang bị mũ, bao tay và uống nước đầy đủ để có thể về đích. Các runner sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời khi chạy trên cung đường của giải. Hẹn gặp các bạn vào 27/3/2022”, runner Nguyễn Quang Chiến nói.

MỚI - NÓNG