Có 9 kết quả :

Sân đua bò 'chui' 20.000m2 trên đất nông nghiệp được xử lý như nào?

Sân đua bò 'chui' 20.000m2 trên đất nông nghiệp được xử lý như nào?

TPO - Ngày 1/8, ông Đào Sĩ Tuấn – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang (VH,TT&DL) cho biết, sau khi kiểm tra thông tin phản ánh của báo chí về việc Công ty Cổ phần Du lịch An Giang thi công công trình sân đua bò trên đất nông nghiệp tại xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, Sở đã kiến nghị UBND tỉnh An Giang giao cho UBND huyện xử phạt theo quy định.
Vụ sân đua bò ở rừng tràm Trà Sư: Chủ đầu tư đề xuất sẽ thay thế trồng sen

Vụ sân đua bò ở rừng tràm Trà Sư: Chủ đầu tư đề xuất sẽ thay thế trồng sen

Liên quan đến vụ công trình sân đua bò rộng 20.000 m2 trong Điểm du lịch rừng tràm Trà Sư, trực thuộc Công ty Cổ phần Du lịch An Giang (xã Văn Giáo huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), tối 22/7, ông Trần Minh Trí – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch An Giang phát đi thông cáo báo chí, chính thức lên tiếng về sân đua bò tại Điểm du lịch sinh thái Rừng tràm Trà Sư, sau khi có dư luận ồn ào trong vài ngày nay
Du lịch phục sinh trở lại sẽ “lợi hại” hơn xưa

Du lịch phục sinh trở lại sẽ “lợi hại” hơn xưa

Sau hơn 2 năm gần như tê liệt vì dịch bệnh, ngành du lịch Việt Nam đã và đang có sự phục hồi ấn tượng. Đó là kết quả của sự nỗ lực, tính cầu thị, tầm nhìn xa trông rộng để tạo nên bước đột phá nhằm mang lại khẩu vị mới cho mũi nhọn kinh tế.
Trà Sư - bảng màu rực rỡ của thiên nhiên

Trà Sư - bảng màu rực rỡ của thiên nhiên

Trà Sư - một miền kỳ quan thiên tạo sở hữu không gian xanh tuyệt diệu, cảnh sắc yên bình như “viên ngọc ẩn” lênh lênh trong bốn bề non nước. Mỗi độ lễ hội ở An Giang , bức tranh thiên phú Trà Sư càng quyến rũ hơn bởi “bảng màu” rực rỡ, tươi đẹp. Thế nên, dần được giới xê dịch bình chọn là điểm du lịch mê mẩn du khách, yêu ngay trong ánh nhìn đầu tiên khi đặt chân đến.
Các lãnh đạo tham dự cùng chụp ảnh lưu niệm

Lễ đón nhận kỷ lục rừng Tràm Trà Sư đẹp và nổi tiếng nhất Việt Nam

Sáng ngày 15/1/2020, tại thành phố Long Xuyên, Sở NN&PTNT và Cty CPDL An Giang đã tổ chức Lễ đón nhận kỷ lục Việt Nam cho 2 hạng mục; Rừng Tràm Trà Sư đẹp & nổi tiếng nhất Việt Nam và cây cầu tre dài nhất Việt Nam. Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở ngành, huyện thị trong tỉnh, lãnh đạo Hội Kỷ lục gia Việt Nam đến tham dự và trao Bằng chứng nhận xác lập kỷ lục.