Rừng thông 5 lá bị hạ sát, Gia Lai ra văn bản xử lý

Một vụ khai thác lâm sản trái phép tại Gia Lai
Một vụ khai thác lâm sản trái phép tại Gia Lai
TPO - 41 gốc cây bị cắt hạ (trong đó có 37 cây thông 5 lá) trên địa bàn xã Hà Đồng (huyện Đắk Đoa, Gia Lai), thuộc lâm phần quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Đoa.

Ngày 28/4, thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh này đã ra văn bản chỉ đạo xác minh, xử lý vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn xã Hà Đồng (huyện Đắk Đoa, Gia Lai), thuộc lâm phần quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Đoa.

Theo đó, ngành chức huyện Đắk Đoa phát hiện tại tiểu khu 406, 408 (lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Đoa) có 41 gốc cây bị cắt hạ (trong đó có 37 cây thông 5 lá). Đường kính các gốc cây bị thiệt hại từ 45 đến 90cm. Khối lượng thiệt hại khoảng 40m3.

Trước sự việc trên, UBND tỉnh Gia Lai đã ra văn bản chỉ đạo Công an huyện Đắk Đoa phối hợp với các ngành chức năng xác minh, làm rõ. Đồng thời, UBND huyện Đắk Đoa cần kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan để xảy ra vụ việc trên. Hiện vụ việc đang được trong quá trình điều tra.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.