Rừng liên tiếp bị phá, thêm nhiều cán bộ bị đình chỉ công tác

TP - Ngày 3/10, Cty Lâm nghiệp Nam Hòa (tỉnh TT-Huế) quyết định đình chỉ công tác đối với ông Bùi Khắc Giáp, Trạm trưởng Trạm Quản lý - Bảo vệ rừng (QLBVR) Lộc Hòa và ông Nguyễn Trường Tam, Trạm trưởng Trạm QLBVR Xuân Lộc để làm rõ trách nhiệm liên quan một vụ phá rừng vừa mới xảy ra tại lâm phần do đơn vị quản lý thuộc xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế.

Trước đó, tại khu vực khe Đá Mài (tiểu khu 215, xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc), do hai trạm bảo vệ rừng kể trên quản lý, xảy ra tình trạng chặt phá rừng bừa bãi, hàng chục cây gỗ lớn bị lâm tặc đốn hạ trơ gốc, trong đó, có nhiều cây gỗ quý.

Các khu vực kể trên dù được UBND tỉnh TT-Huế giao Cty Lâm nghiệp Nam Hòa quản lý từ cuối năm 2016, nhưng chỉ sau thời gian ngắn tiếp quản, nơi đây xảy ra tình trạng phá rừng. Trước tình hình này, Cty Lâm nghiệp Nam Hòa vừa điều động cán bộ chủ chốt của đơn vị về thay thế hai trạm trưởng nêu trên, chấn chỉnh công tác quản lý và bảo vệ rừng, đồng thời, phối hợp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, tại huyện miền núi A Lưới cũng xảy ra khai thác gỗ rừng trái phép. Đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới đã đình chỉ chức vụ đối với ông Lê Văn Thoại, Đội trưởng Đội Bảo vệ rừng Mỏ Quạ.

Cùng với đó, 7 cán bộ khác thuộc đội bảo vệ rừng này cũng bị luân chuyển công tác đến làm nhiệm vụ tại các địa điểm khác. Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế cũng đã chỉ đạo lực lượng công an, kiểm lâm vào cuộc điều tra, làm rõ vụ phá rừng kể trên.    

MỚI - NÓNG