Rúng động án mạng trong tiệm cầm đồ khóa trái cửa ở Bình Dương

Rúng động án mạng trong tiệm cầm đồ khóa trái cửa ở Bình Dương
TPO - Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại một tiệm cầm đồ trên đường ĐT 746 thuộc KP 6, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Công an địa phương đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vào khoảng 18h30 ngày 24/4, thấy cửa khóa trái nhưng gọi không có tiếng trả lời, một người dân đã gọi người nhà anh H. tới kiểm tra. Tại đây, người thân phát hiện vợ chồng và con anh Cao Hữu H. (SN 1991, quê Thanh Hóa) nằm bất động.

Rúng động án mạng trong tiệm cầm đồ khóa trái cửa ở Bình Dương ảnh 1

  Hiện trường vụ án mạng

Lại gần nạn nhân, phát hiện chị B. và con gái 4 tuổi tử vong, riêng anh H. tim vẫn đập. Người dân đã đưa anh H. đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

Công an huyện Nam Tân Uyên lập tức phong tỏa hiện trường, lấy lời khai ban đầu từ nhân chứng. Đến 20h30 tối cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang khám nghiệm tử thi tại chổ để điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Nguồn tin từ nhân chứng cho biết, trên thi thể hai mẹ con nạn nhân không có vết thương. "Trước khi xảy ra vụ việc, tôi luôn ở nhà và không nghe tiếng động nào lớn phát ra từ nhà hàng xóm. Tối đêm trước, vợ chồng H. vẫn qua nhà tôi chơi và không có biểu hiện của sự mâu thuẫn gia đình. Khi phát hiện vụ việc, tôi thật sự bất ngờ”, một nhân chứng cho biết.

Rúng động án mạng trong tiệm cầm đồ khóa trái cửa ở Bình Dương ảnh 2  Cơ quan chức năng đang phong toả hiện trường điều tra vụ việc- ảnh H.C

Được biết, gia đình nạn nhân kinh doanh điện thoại, tiệm cầm đồ, kinh tế gia đình ổn định.

Hiện, Công an tỉnh Bình Dương đã cử lực lượng túc trực tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để theo dõi nạn nhân cấp cứu.

Nguyên nhân vụ án mạng thương tâm vẫn đang được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.