Rừng bị phá tan nát, lãnh đạo địa phương 'đi công tác không biết ngày về'

Nhiều thân gỗ khổng lồ bị đốn hạ xẻ sập cách địa điểm 12 thân gỗ dổi bị đốn hạ khoảng 1km
Nhiều thân gỗ khổng lồ bị đốn hạ xẻ sập cách địa điểm 12 thân gỗ dổi bị đốn hạ khoảng 1km
TPO - Rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc xã Sró (huyện Kông Chro, Gia Lai) bị lâm tặc cắt hạ. Bạn đọc tiếp tục cung cấp thêm điểm rừng khác với những cây gỗ khổng lồ bị đốn hạ, xẻ thành các bộ sập đắt tiền vận chuyển ra bên ngoài.

Sau khi Tiền Phong đưa tin “Cận cảnh rừng gỗ dổi trăm tuổi gần UBND xã bị xẻ thịt”, Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro (Gia Lai) đã có báo về vụ việc. Theo đó, tại lô 4, khoảnh 6, tiểu khu 805, xã Sró có 12 cây gỗ dổi bị cắt hạ (tổng khối lượng hơn 15m3).

Tuy nhiên, báo cáo này liệu đã chính xác với thực tế đang diễn ra tại cánh rừng phòng hộ đầu nguồn ở làng Bya? Bởi cách vị trí 12 cây dổi bị đốn hạ khoảng 1km, phóng viên báo Tiền Phong tiếp tục ghi nhận thêm một điểm rừng bị khai thác khác với nhiều thân gỗ khổng lồ bị cắt hạ, xẻ thành các bộ sập đắt tiền đã được vận chuyển ra bên ngoài. Nhiều thân gỗ khổng lồ tại hiện trường đã được ai đó đánh dấu "năm 2019".

Cũng cần phải nói thêm rằng, ở cuộc trao đổi trước đó với báo chí, ông Phan Thanh Vân (Chủ tịch UBND xã Sró) khẳng định rằng: Năm 2019, 2020, địa phương chỉ bắt vài vụ vận chuyển lâm sản trái phép!

Rừng bị phá tan nát, lãnh đạo địa phương 'đi công tác không biết ngày về' ảnh 1 Một cây gỗ khổng lồ bị cắt hạ được chụp từ trên xuống. Vị trí khai thác lâm sản trái phép này cách địa điểm 12 thân gỗ dổi bị cắt hạ (đã được Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro lập báo cáo) khoảng 1km

Ngay khi tiếp nhận thông tin nhiều gốc cây gỗ khổng lồ bị đốn hạ vừa được phóng viên báo đài tiếp tục phát hiện, ông Huỳnh Ngọc Ẩn - Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro đã chỉ đạo lực lượng chức năng quay lại hiện trường kiểm tra, xác minh, khi có kết quả sẽ thông tin đến báo chí.

“Trong thời gian chờ kết quả điều tra đối tượng vi phạm, trước mắt UBND huyện đã yêu cầu Hạt trưởng, Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm phụ trách địa bàn, Kiểm lâm địa bàn, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Sró, kiểm điểm trách nhiệm. Khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra, UBND huyện sẽ xem xét xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật”, ông Ẩn nói.

Phóng viên Tiền Phong cũng đã liên hệ làm việc với Chủ tịch UBND xã Sró, Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro để cung cấp thêm thông tin về hiện tượng lâm tặc khai thác lâm sản trái phép trên địa bàn. Thế nhưng, các đơn vị trên đều nói: "Lãnh đạo đi công tác, không biết khi nào về"!

Ngày 3/3, thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh này vừa có công văn hoả tốc về việc kiểm tra thông tin phản ánh của báo Tiền Phong về việc phá rừng tại huyện Kông Chro (Gia Lai).

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND huyện Kông Chro kiểm tra, xử lý các nội dung báo chí phản ánh. Báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 8/3/2020 để xem xét, chỉ đạo.

Liên quan đến việc trên, ông Huỳnh Ngọc Ẩn - Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro nói lực lượng chức năng cho biết vị trí rừng bị lâm tặc khai thác trái phép là rừng phòng hộ đầu nguồn. Huyện bảo đảm xử lý nghiêm vụ việc. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ khai thác lâm sản trái phép trên địa bàn xã Sró. Khi có báo cáo cụ thể sẽ thông tin đến báo chí.

Trước đó báo Tiền Phong nhận được tin báo của bạn đọc tại ở khu vực cách làng Bya (xã Sró, huyện Kông Chro) vài km đang xảy ra tình trạng khai thác lâm sản trái phép. Phóng viên đã tiếp cận hiện trường ghi nhận hàng chục thân gỗ dổi (nhóm III) đường kính hơn một người ôm đã bị lâm tặc ngang nhiên "xẻ thịt" ở vị trí chỉ cách trụ sở UBND xã Sró khoảng 4km.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".