Rủ nhau sát phạt giữa hồ câu trong lúc giãn cách xã hội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt quả tang các nhóm đối tượng rủ nhau tụ tập sát phạt trong thời gian giãn cách xã hội.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội “Đánh bạc”.

Cùng với đó, Công an xã Đông Phương Yên (Chương Mỹ) lập hồ sơ đề xuất Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 đối tượng trên về hành vi không thực hiện quy định áp dụng biện pháp hạn chế tập chung đông người với mức phạt 15 triệu đồng/1 người, tổng số tiền 105 triệu đồng.

Rủ nhau sát phạt giữa hồ câu trong lúc giãn cách xã hội ảnh 1

Trước đó, cuối tháng 8/2021, tổ tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm và dịch bệnh COVID-19, Công an xã Đông Phương Yên, phát hiện tại nhà riêng của Nguyễn Gia Kiên (SN 1974, trú tại thôn Đồi 2, xã Đông Phương Yên) có một số đối tượng đang đánh chắn ăn tiền.

Công an xã đã tiến hành bắt giữ, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật và đưa 7 đối tượng liên quan về trụ sở để xác minh làm rõ.

Tang vật thu được 2 bộ bài chắn và số tiền dưới chiếu hơn 14,5 triệu đồng, số tiền thu trên người đối tượng 15 triệu đồng.

Rủ nhau sát phạt giữa hồ câu

Sáng 10/9, Công an huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 6 người tụ tập ở hồ câu đánh bạc trong mùa dịch COVID-19.

Nhóm người đánh bạc gồm: Phạm Văn Hùng (SN 1989, trú xã Tân Hòa); Võ Nhật Trường (SN 1994, trú xã Ea Bar); Nông Huy Hoàng (SN 1993), Hoàng Cao Cường (SN 1996), Hà Đức Bình (SN 1995) và H'Iêm Hra (SN 1987) cùng ở xã Cuôr Knia.

Trước đó, chiều 6/9, nhóm người trên đến hồ câu Ngọc Bích, ở thôn Ea Kning, xã Cuôr Knia, dùng ứng dụng trò chơi bầu cua trên điện thoại di động đánh bạc thắng thua bằng tiền mặt.

Rủ nhau sát phạt giữa hồ câu trong lúc giãn cách xã hội ảnh 2

Nhóm đối tượng bị tạm giữ (ảnh trên) và tang vật bị thu giữ (ảnh dưới)

Rủ nhau sát phạt giữa hồ câu trong lúc giãn cách xã hội ảnh 3

Tại thời điểm nhóm người đang sát phạt, Công an huyện Buôn Đôn phối hợp Công an xã Cuôr Knia bao vây, bắt giữ. Trong nhóm này, có Hà Đức Bình bỏ chạy thoát thân nhưng sau đó biết không thể thoát tội đã ra đầu thú.

Công an huyện thu giữ trên chiếu bạc 8,2 triệu đồng, một điện thoại di động tang vật.

Được biết, tại thời điểm nhóm người này đánh bạc huyện Buôn Đôn đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

MỚI - NÓNG