Roy Keane ‘phát ốm’ vì hành động của sao M.U

Roy Keane không hài lòng với cá tính của sao M.U.
Roy Keane không hài lòng với cá tính của sao M.U.
TPO - Huyền thoại của MU, Roy Keane thừa nhận anh cảm thấy phát ốm khi các cầu thủ đàn em thân thiết với cầu thủ của Liverpool.

M.U và Liverpool vốn là đối thủ không đội trời chung ở Anh. Các trận đấu giữa hai đội luôn diễn ra rất căng thẳng và thậm chí là đổ máu trên sân. Tuy nhiên, sự sa sút của Quỷ đỏ trong những năm gần đây khiến cuộc đấu này không còn hấp dẫn như trước.

Trong bối cảnh đó, Roy Keane còn chỉ thêm ra một yếu tố khiến ông “phát ốm” ở đội bóng cũ. Đó là việc các cầu thủ M.U tỏ ra quá thân thiết với đối thủ trước trận đấu. 

Trong đường hầm Old Trafford, De Gea đã tiến đến bắt tay với Alisson. Các ngôi sao Brazil của M.U là Pereira và Fred không ngần ngại hỏi thăm, ôm hôn những người đồng hương bên phía Liverpool là Fabinho và Firmino.

Tương tự như vậy, Rashford tỏ ra rất thân thiết với Trent Alexander-Arnold. Ngay cả cầu thủ được cho là có "dòng máu" Quỷ đỏ nhất là Scott McTominay cũng cười nói với Robertson.

Bình luận trên Sky Sports, Roy Keane nói: “Tôi quả thực phát ốm với hành động của các cầu thủ trong đường hầm. Họ đang tiến vào một cuộc chiến, nhưng lại ôm hôn đối thủ. Họ lẽ ra không nên nhìn đến đối thủ chứ đừng nói đến việc trò chuyện. Họ đang bước vào sân để chiến đấu với họ”.

“Bóng đá không thay đổi quá nhiều, nhưng các cầu thủ đã khác xa. Họ bước vào một trận chiến và không quên ôm hôn nhau. Tôi nghĩ họ chỉ nên trò chuyện sau khi trận đấu kết thúc. Thậm chí, họ cũng không cần hỏi han nhau làm gì”.

Khi còn thi đấu, Roy Keane nổi tiếng là cầu thủ nóng tính và luôn hết mình vì đội bóng. Cựu đội trưởng của M.U thường xuyên gây gổ với đối thủ trước khi bước ra sân. Vì vậy, dễ hiểu tại sao ông lại không vui vẻ khi nhìn thấy hành động thân mật của sao M.U với sao Liverpool.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.