Rooney 'nổ súng', M.U hủy diệt Reading

Rooney san bằng kỷ lục ghi bàn cho M.U của huyền thoại Bobby Charlton.
Rooney san bằng kỷ lục ghi bàn cho M.U của huyền thoại Bobby Charlton.
TPO - Đụng Reading của Jaap Stam ở vòng 3 FA Cup, HLV Jose Mourinho không tung ra đội hình  mạnh nhất, nhưng nhờ sự vượt trội của những con người trên sân, “Quỷ đỏ” đã có chiến thắng dễ dàng với tỷ số 4-0. Wayne Rooney chính là người ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Với tư cách là ĐKVĐ FA Cup, M.U tham chiến từ vòng 3 và đối thủ của họ là Reading, đội bóng được dẫn dắt bởi Jaap Stam, một người từng gắn bó nhiều năm với sân Old Trafford khi còn là cầu thủ. Trước một đội bóng bị đánh giá thấp hơn, HLV Jose Mourinho đã trao cơ hội cho khá nhiều gương mặt dự bị, trong đó có Wayne Rooney, người vừa bình phục chấn thương.

Như muốn để khẳng định mình chưa phải người thừa tại M.U, Rooney đã có một trận đấu nỗ lực và phần nào cho thấy đẳng cấp như cách đây vài năm của mình. Tiền đạo đội trưởng người Anh giúp “Quỷ đỏ” mở tỷ số ngay phút thứ 7. Đây cũng là bàn thắng thứ 249 của “R10” cho M.U và giúp anh san bằng kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Bobby Charlton.

Sau bàn thắng sớm của Rooney, M.U càng dễ đá và chỉ khoảng 8 phút sau, họ có bàn nhân đôi cách biệt do công của Anthony Martial. Trong hiệp 2, từ phút 74 cho tới 79, tài năng trẻ Marcus Rashford lập cú đúp cho riêng mình, qua đó giúp “Quỷ đỏ” có chiến thắng hủy diệt với tỷ số 4-0, đồng thời giành vé vào chơi ở vòng 4 FA Cup.

Tuy vậy, đây là chiến thắng không hoàn hảo của M.U khi Marcos Rojo phải rời sân ở phút 19 do dính chấn thương. Hiện chưa biết tình trạng của hậu vệ người Argentina như thế nào. Nếu dính chấn thương nặng, anh có nguy cơ không thể cùng M.U dự trận đấu với Liverpool tại vòng 21 Premier League vào 15/1 tới.

MỚI - NÓNG