Rooney lớn tiếng bênh vực ông thầy Van Gaal

Rooney và Van Gaal. Ảnh: DM.
Rooney và Van Gaal. Ảnh: DM.
Đội trưởng M.U cho rằng các CĐV không công bằng khi đổ mọi lỗi lầm lên đầu HLV người Hà Lan khi "Quỷ đỏ" có thành tích không tốt mùa này.

Chiến thắng ở vòng bốn FA Cup trước Derby County tạm dỡ bỏ áp lực lên Louis Van Gaal. Trong mùa thứ hai dẫn dắt Man Utd, ông đang có số điểm thấp kỷ lục so với những người tiền nhiệm ở giải Ngoại hạng. Đội chủ sân Old Trafford cũng đã bi loại khỏi Champions League, cùng những chỉ trích về lối chơi tẻ nhạt.

"Thật không công bằng khi cho rằng đấy hoàn toàn là lỗi của huấn luyện viên", Wayne Rooney chia sẻ sau chiến thắng hôm thứ sáu. "Chúng tôi là những người ra sân nên tôi nghĩ cầu thủ cũng phải chịu trách nhiệm, cho kết quả và lối chơi. Cầu thủ cần đứng dậy và hứng chịu chỉ trích. Chúng tôi, đương nhiên muốn giành chiến thắng. Chúng tôi đang nỗ lực đây. Thậm chí khi bạn đá với một trăm phần trăm sức, không phải lúc nào cũng mang lại kết quả như ý".

Van Gaal thay đổi khá nhiều trong năm thứ hai ở Anh, không thể giữ mãi sự cứng nhắc, theo cách ông gọi là triết lý của bản thân.

"Tôi nghĩ bạn có thể thấy sự khác biệt. Ông ấy bắt đầu cho chúng tôi tự do hơn, và kết quả là những bàn thắng đẹp. Hy vọng chúng tôi có thể làm như thế trong trận gặp Stoke vào tuần sau", Rooney chia sẻ.

Van Gaal được đồn bị sa thải hay viết đơn từ chức đến ba lần mùa này nhưng sau tất cả, HLV 64 tuổi vẫn tại vị. Ông nhận được sự ủng hộ của ban lãnh đạo và cả các cầu thủ Man Utd, trái ngược với sự hằn học từ người hâm mộ.

"Chuyện các CĐV la ó tôi không quan trọng. Điều cần thiết là họ còn ủng hộ các cầu thủ", Van Gaal nói. "Các cầu thủ có nhiệm vụ quan trọng hơn ở trên sân. Và thật thú vị khi tuần nào cũng có rất đông khán giả đến xem một Man Utd buồn chán".

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.