Rooney đề nghị HLV Ten Hag không sử dụng Ronaldo trong trận gặp Liverpool

TPO - Huyền thoại Rooney cho rằng HLV Ten Hag không nên sử dụng người đồng đội cũ Ronaldo trong trận gặp Liverpool. Cựu tiền đạo người Anh cũng tỏ ra nghi ngờ bản hợp đồng Casemiro từ Real Madrid.
Rooney đề nghị HLV Ten Hag không sử dụng Ronaldo trong trận gặp Liverpool ảnh 1

MU chưa có điểm nào ở giải Ngoại hạng Anh sau 2 trận toàn thua. Ở vòng đấu tiếp theo, đội chủ sân Old Trafford gặp đối thủ rất mạnh là Liverpool, trong bối cảnh bản hợp đồng Casemiro chưa thể ra sân. Mới đây, Rooney đã khuyên HLV Ten Hag không nên sử dụng Ronaldo và Marcus Rashford trong trận đấu này.

"Nếu tôi ở vị trí của Ten Hag, mối quan tâm chính của tôi là tiếp thêm năng lượng cho cả đội trên sân. Ông ấy không thể dựa vào Ronaldo vì ngôi sao người Bồ Đào Nha không tập luyện nhiều trong giai đoạn trước mùa giải. Ronaldo cần thời gian để hòa nhập với cả đội và điều này đồng nghĩa với việc Ten Hag nên để anh ấy ngồi ngoài trong trận gặp Liverpool.

Marcus Rashford không có sự tập trung vào bóng đá. Cậu ấy có thể làm tốt những thứ khác nhưng không thể làm điều tương tự trên sân cỏ. Tôi nghĩ cậu ta cần cố gắng vì chính bản thân mình", Rooney cho biết. Ý kiến của Rooney rất hợp lý nhưng HLV Ten Hag nhiều khả năng vẫn để Ronaldo đá chính vì không có nhiều sự lựa chọn.

Rooney cũng cho rằng Casemiro là bản hợp đồng chữa cháy và không phải là nhân tố chủ chốt như Frenkie de Jong.

"Chúng ta phải hướng đến tương lai. Lý tưởng nhất là ký hợp đồng với những cầu thủ dưới 30 tuổi. Casemiro là một tiền vệ hàng đầu nhưng liệu cậu ấy có thể giúp đội bóng phát triển hay không? Frenkie de Jong sẽ phù hợp hơn. Casemiro dường như là một bản hợp đồng chữa cháy vào thời điểm thị trường chuyển nhượng sắp kết thúc", cựu tiền đạo này cho biết.

MỚI - NÓNG