Ronaldo rơm rớm nước mắt, chực bật khóc trong ngày ra quân World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cristiano Ronaldo đã rơm rớm nước khi hát quốc ca Bồ Đào Nha trong ngày ra quân tại World Cup 2022, đánh dấu lần thứ 5 tham dự giải đấu này trong sự nghiệp.
Ronaldo rơm rớm nước mắt, chực bật khóc trong ngày ra quân World Cup 2022 ảnh 1

Ronaldo gần như bật khóc

Hôm qua, Bồ Đào Nha chính thức ra quân ở World Cup 2022 bằng chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 3-2 trước Ghana. Đây là vòng chung kết thứ 5 liên tiếp của Ronaldo trong sự nghiệp, cân bằng kỷ lục của Leo Messi (Argentina), Lothar Matthaus (Đức), Gianluigi Buffon (Italia), Rafael Marquez và Antonio Carbajal (cùng Mexico).

Ở tuổi 37, đây gần như chắc chắn là kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo. Cho dù không lên tiếng xác nhận như Messi, nhưng Ronaldo thể hiện rõ điều này trong nghi lễ chào cờ trước trận đấu với Ghana.

Khi quốc ca Bồ Đào Nha vang lên, Ronaldo không kìm được cảm xúc và gần như bật khóc. Tiền đạo này rơm rớm nước mắt và người hâm mộ dễ dàng nhận thấy mắt của anh đỏ hoe. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt.

Ronaldo rơm rớm nước mắt, chực bật khóc trong ngày ra quân World Cup 2022 ảnh 2

Ronaldo cố gắng kiềm chế cảm xúc

Nhiều người hâm mộ thậm chí lo ngại Ronaldo có thể sẽ giã từ tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup 2022 để tập trung cứu vãn sự nghiệp cấp CLB. Ở mùa giải này, Ronaldo đã sa sút không phanh vì mâu thuẫn với MU.

Trước thềm World Cup 2022, Ronaldo đã công khai chỉ trích MU và HLV Erik ten Hag, dẫn đến việc hợp đồng của anh bị thanh lý trước thời hạn. Sau World Cup 2022, Ronaldo sẽ phải tìm CLB mới để thi đấu.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.