Ronaldo phá kỷ lục của huyền thoại Puskas

Ronaldo đã san bằng thành tích ghi bàn của Ferenc Puskas.
Ronaldo đã san bằng thành tích ghi bàn của Ferenc Puskas.
TPO - Với cú đúp vào lưới Schalke rạng sáng nay, Cristiano Ronaldo đã có 242 bàn thắng cho Real Madrid, san bằng với kỷ lục của huyền thoại Ferenc Puskas. Giờ CR7 chỉ còn xếp dưới mỗi Raul, Di Stefano và Santilana.

Cuối tuần qua, Cristiano Ronaldo ghi bàn duy nhất giúp Real Madrid đánh bại Malaga 1-0 và đó cũng là bàn thắng thứ 240 của anh cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Theo lẽ thường, ở một trận đấu mang tính thủ tục như cuộc so tài với Schalke (thắng 6-1 ở lượt đi), HLV Carlo Ancelotti sẽ cho chân sút người Bồ Đào Nha nghỉ ngơi, qua đó dưỡng sức cho trận El Clasico vào cuối tuần.

Tuy nhiên, Ronaldo đã xin ông thầy người Italia cho anh xuất trận ngay từ đầu. Lý do rất đơn giản: CR7 muốn nhanh chóng phá vỡ kỷ lục ghi 242 bàn cho Real Madrid của huyền thoại Ferenc Puskas. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã được như ý. Ở các phút 21 và 74 trong trận lượt về vòng knock-out Champions League với Schalke sáng nay, anh ghi 2 bàn thắng, qua đó chính thức cán mốc mà danh thủ người Hungary từng thiết lập vào năm 1966.

Ronaldo bước vào mùa giải năm nay với tư cách là cầu thủ đứng thứ 6 trong danh sách những chân sút ghi bàn nhiều nhất cho Real Madrid. Anh đã vượt qua Hugo Sanchez (208 bàn) để chiếm vị trí thứ 5 ngay từ tháng 9 và giờ san bằng thành tích của Ferenc Puskas. Phía trước CR7 sẽ chỉ còn 3 huyền thoại nữa, bao gồm Raul (323 bàn), Alfredo Di Stefano (305 bàn) và Carlos Santillana (289 bàn).

Ngoài san bằng thành tích của Puskas, cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng nâng tổng số bàn thắng kể từ đầu giải của mình cho Real Madrid lên con số 41 (37 trận), đồng thời tiếp tục dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” Champions League với 13 bàn thắng. Anh chỉ còn kém thành tích mùa trước của mình đúng 1 bàn nữa.

MỚI - NÓNG