Ronaldo nói gì về cáo buộc trốn thuế?

Ronaldo trong buổi gặp trẻ em khuyết tật chiều 14/6. Ảnh: FPF.
Ronaldo trong buổi gặp trẻ em khuyết tật chiều 14/6. Ảnh: FPF.
Ngôi sao của Real Madrid thanh minh sau khi bị cáo buộc trốn thuế 16 triệu đôla.

Trong buổi lễ vinh danh HLV tuyển Bồ Đào Nha Fernando Santos hôm 14/6, Cristiano Ronaldo lần đầu lên tiếng về nghi án trốn thuế số tiền 16 triệu đôla.

"Lương tâm tôi trong sạch", Ronaldo trả lời tờ Deportes Cuatro khi được hỏi về vấn đề này.

Ronaldo đang tập trung cùng đội tuyển Bồ Đào Nha để chuẩn bị cho FIFA Confederations Cup 2017. Vào buổi chiều 14/6, sau khi cùng đồng đội dự sự kiện vinh danh HLV, Ronaldo gặp gỡ nhóm trẻ em khuyết tật trong một sự kiện khác tại Lisbon.

Hôm 13/6, Văn phòng công tố Madrid đã đệ đơn kiện ngôi sao đang chơi cho Real Madrid sau quá trình thẩm tra hồ sơ.

Cơ quan này cáo buộc Ronaldo trốn thuế bản quyền hình ảnh trong giai đoạn khoác áo Real từ 2011 tới 2014 với số tiền 16 triệu đôla.

Theo thông báo của Văn phòng công tố Madrid, Ronaldo đã sử dụng có chủ đích một cấu trúc kinh doanh tạo ra vào năm 2010 để giấu thu nhập từ bản quyền hình ảnh tại Tây Ban Nha.

Trong khi đó, Real Madrid ra thông báo, bày tỏ "hoàn toàn tin tưởng" Ronaldo trong vụ việc này. Cả Ronaldo lẫn Real đều tự tin sẽ chứng minh được sự trong sạch của ngôi sao người Bồ Đào Nha. Công ty đại diện của Ronaldo Gestifute chưa đưa ra bình luận.

Ronaldo có thể ngồi tù từ hai đến sáu năm nếu bị kết tội.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.