Ronaldo nhận vinh dự trong ngày đối đầu Messi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cristiano Ronaldo sẽ chơi trận đầu tiên ở Saudi Arabia, nhưng không phải dưới màu áo Al Nassr. Thay vào đó, anh sẽ khoác áo "CLB liên minh giữa Al Hilal và Al Nassr" để đối đầu với PSG. Và trong trận đấu ngày 19/1 này, anh sẽ giữ băng thủ quân.
Ronaldo nhận vinh dự trong ngày đối đầu Messi ảnh 1

CLB liên minh giữa Al Hilal và Al Nassr sẽ thi đấu dưới cái tên "Riyadh All-Star XI". Trong chương trình giao hữu với PSG, họ sẽ có một trận đấu cực kỳ đáng chú ý khi Ronaldo đối đầu với Messi. Đây sẽ là trận đấu đầu tiên của Ronaldo kể từ khi chính thức gia nhập Al Nassr vào ngày 1 tháng 1.

Sát cánh với anh là những cái tên quen thuộc trong đội hình ĐT Saudi Arabia như Salem Al-Dawsari (ghi bàn trong chiến thắng Argentina ở World Cup 2022), Saud Abdulhamid...

Như vậy, nếu ra sân thì Messi sẽ có một cuộc đối đầu đầy duyên nợ. Anh sẽ tiếp tục chứng tỏ mình trước Ronaldo, đồng thời "đòi nợ" trước các tuyển thủ Saudi Arabia.

Ronaldo nhận vinh dự trong ngày đối đầu Messi ảnh 2

Các ngôi sao hai bên sẽ đối đầu nhau

Theo kênh RMC Sports, vẫn chưa rõ Messi có góp mặt trong đội hình PSG sang Tây Á đấu giao hữu hay không. Nhưng khả năng anh ra sân là rất lớn.

Nếu xuất hiện, Messi sẽ có lần đầu đầu tiên đối mặt Ronaldo kể từ tháng 12/2020, thời điểm anh thua Juventus của Ronaldo tại Champions League. Khi ấy, Messi vẫn còn khoác áo Barca.

Trận cầu vào ngày 19/1 tới chỉ là giao hữu, nhưng chắc chắn nó sẽ gây chú ý cực lớn bởi thương hiệu của Messi và Ronaldo. Chưa kể đó cũng là lần ra sân đầu tiên của Ronaldo kể từ 1 tháng nay, trận đầu tiên của anh tại môi trường mới. Thế nên NHM rất tò mò về phong độ của anh, nhất là khi anh sắp bước sang tuổi 38.

Trong khi đó, rất có thể đây sẽ là "màn chào hàng" của Messi tại Trung Đông bởi nhiều khả năng sau khi rời PSG, anh sẽ đến đây thi đấu. Đại kình địch Al Hilal của Al Nassr chính là đội bóng nhiệt tình nhất ở kế hoạch này khi tiềm lực tài chính của họ được xem là vô biên.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.