Ronaldo lập cú đúp, lọt vào tốp 5 chân sút hàng đầu giải VĐQG Saudi Arabia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cristiano Ronaldo tiếp tục duy trì cảm giác ghi bàn để giúp đội nhà vùi dập đội bóng yếu Al Adalh tới 5-0 vào rạng sáng nay. Cú đúp của anh góp phần đưa Al Nassr đua song mã với đội dẫn đầu Al Ittihad.
Ronaldo lập cú đúp, lọt vào tốp 5 chân sút hàng đầu giải VĐQG Saudi Arabia ảnh 1

Tại vòng 22 giải VĐQG Saudi Arabia, Al Nassr ra sân trước sức ép khá lớn từ Al Ittihad, đội bóng trước đó đã bỏ túi 3 điểm. Nếu không thắng, Ronaldo và đồng đội sẽ bị đội dẫn đầu bỏ xa. Sức ép ấy khiến họ dồn ép đối thủ từ sớm nhưng những pha bắn phá của Al Nassr vấp phải hàng thủ kiên cường bên phía đối phương.

Cầm bóng gấp đôi, dứt điểm gấp đôi (7 so với 3), song cũng phải tới phút 40, từ tình huống phạt đền mà Al Nassr mới khai thông thế bế tắc. Như thường lệ, Ronaldo bước lên thực hiện thành công đưa đội nhà nắm lợi thế.

Đây cũng chính là pha bóng bước ngoặt của trận đấu. Bởi kể từ đó, Al Nassr thi đấu nhàn nhã hơn hẳn. Al Adalh buộc phải đẩy cao đội hình, khiến khoảng trống trước khung thành họ dần mở ra. Al Nassr thi đấu ung dung song vẫn liên tiếp ghi những bàn thắng.

Thậm chí trong hiệp 2, họ còn dứt điểm ít hơn thời gian đầu. Song tính hiệu quả thì vượt trội. Phút 55, Talisca nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 66, Ronaldo lập cú đúp với pha xử lý cho thấy anh vẫn còn rất sung mãn, ít nhất là so với mặt bằng chung ở giải Saudi Arabia.

Nhận bóng trong vòng cấm, CR7 ngoặt bóng qua một hậu vệ đối phương rồi dứt điểm sệt và căng làm tung lưới. Một pha xử lý mẫu mực. Tỷ số là 3-0 nghiêng về Al Nassr và Ronaldo có trận thứ 3 liên tiếp lập cú đúp (tính cả màu áo ĐTQG).

Từ lúc này, Al Adalh coi như vỡ trận, hứng chịu thêm 2 bàn thua nữa để khép lại màn “tra tấn” bằng tỷ số 0-5. Đội chủ nhà đứng thứ 2 từ dưới lên, chôn chân trong nhóm rớt hạng, trong khi Al Nassr đứng thứ 2 từ trên xuống và duy trì cách biệt 1 điểm so với ngôi đầu.

Riêng Ronaldo, anh đã nâng thành tích ghi bàn lên con số 11 và lọt vào tốp 5 chân sút xuất sắc nhất giải VĐQG Saudi Arabia. Với cách biệt 5 bàn so với người dẫn đầu Ighalo, hoàn toàn có khả năng ngôi sao 38 tuổi vượt mặt để giành giải Vua phá lưới khi vẫn còn tới 8 vòng đấu trước mắt.

MỚI - NÓNG