Ronaldo khoe thân hình vạm vỡ, không chút mỡ thừa

Ronaldo khoe thân hình vạm vỡ, không chút mỡ thừa
TPO - Trong khi nhiều cầu thủ gặp khó khăn trong việc duy trì thể lực và vóc dáng trong thời gian tự cách ly vì COVID-19, Cristiano Ronaldo vẫn giữ cho mình thân hình hoàn hảo.

Đại dịch COVID-19 khiến bóng đá châu Âu hoãn vô thời hạn. Các cầu thủ bắt buộc phải tự cách ly tại nhà hơn 1 tháng qua để phòng chống dịch. Trong giai đoạn này, các CLB gặp không ít khó khăn trong việc duy trì thể trạng cho các ngôi sao của họ. 

Bản thân các cầu thủ cũng không thể tập trung tập luyện đều đặn như bình thường. Một số tên tuổi lớn như Eden Hazard thậm chí lo lắng họ sẽ béo phì sau khi đại dịch qua đi.

Trong bối cảnh đó, Cristiano Ronaldo vẫn là ngoại lệ. Cho dù nằm trong nhóm các cầu thủ tự cách ly sớm nhất, ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn thực hiện chế độ tập luyện nghiêm khắc và giữ được thân hình đẹp không tì vết.

Chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân, Ronaldo khoe hình ảnh anh đang tập tạ tại nhà kèm thông điệp: “Mạnh mẽ lên nào các chàng trai! Tiến lên nào!”. Từ bức hình có thể thấy cơ bắp tuyệt đẹp của Ronaldo. So với trước khi tự cách ly, CR7 vẫn giữ được thân hình thon gọn không chút mỡ thừa.

Ronaldo khoe thân hình vạm vỡ, không chút mỡ thừa ảnh 1 Hình ảnh mới nhất của Ronaldo khiến người hâm mộ xuýt xoa
Sau 1 ngày, có gần 1 triệu lượt người “thích” hình ảnh của Ronaldo. Bên cạnh đó, rất nhiều người bình luận ca ngợi, bày tỏ sự ngưỡng mộ với tiền đạo người Bồ Đào Nha. Ronaldo vốn nổi tiếng là người tập luyện chăm chỉ và chuyên nghiệp. Nhờ vậy, ở tuổi 35, tiền đạo này vẫn giữ phong độ ghi bàn cực cao ở Juventus. Trước khi Serie A tạm hoãn, Ronaldo đã cân bằng kỷ lục ghi bàn 11 trận liên tiếp ở giải đấu này.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.