Ronaldo ghi bàn nhiều hơn... 113 đội tại Champions League

Ronaldo ghi bàn nhiều hơn... 113 đội tại Champions League.
Ronaldo ghi bàn nhiều hơn... 113 đội tại Champions League.
TPO - Hat-trick vào lưới Atletico Madrid giữa tuần qua đã giúp Cristiano Ronaldo xô đổ vô số những kỷ lục trong thế giới bóng đá.

Giữa tuần qua, trong trận lượt đi bán kết Champions League gặp Atletico Madrid tại sân Bernabeu, Cristiano Ronaldo đã lập hat-trick giúp Real Madrid có chiến thắng vùi dập 3-0, qua đó đặt một chân vào chung kết. Cũng với 3 bàn thắng ghi được, siêu sao người Bồ Đào Nha đã thiết lập nhiều kỷ lục mới trong làng bóng đá châu Âu cũng như thế giới.

Cho tới thời điểm này Ronaldo đã có tổng cộng 103 bàn thắng tại giải đấu danh giá nhất châu Âu, trong đó có 51 bàn ở vòng bảng và 52 bàn trong giai đoạn knock-out. Chưa dừng lại ở đó, CR7 còn khiến người hâm mộ không khỏi sửng sốt khi biết rằng, số bàn thắng mà anh có được tại Champions League còn nhiều hơn... 113 đội bóng đã đang và từng tham dự giải đấu này.

Theo thống kê của tờ The Sun, trong tổng số 135 CLB từng dự Champions League tính từ năm 1993 tới nay, thì Real Madrid xếp đầu về số bàn thắng khi có tới 498 lần phá lưới đối phương. Đứng thứ 2 là Barcelona có 458 bàn. Nếu tính Ronaldo là một CLB, thì với 103 bàn, anh hiện xếp ở vị trí thứ 23. Số bàn thắng của CR7 thậm chí còn nhiều hơn một loạt đội bóng danh tiếng khác có thể kể đến như Atletico Madrid (100 bàn), PSV (102 bàn), Roma (98 bàn) hay Benfica (98 bàn).

Ở một diễn biến khác, nếu ghi thêm 2 bàn thắng trong trận đấu giữa Real Madrid và Granada cuối tuần này, Ronaldo sẽ vươn tới một cột mốc vĩ đại nữa trong sự nghiệp. Đó là san bằng kỷ lục ghi 366 bàn tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu của huyền thoại Jimmy Greaves! Hiện siêu sao người Bồ Đào Nha có tổng cộng 365 bàn khi thi đấu tại Premier League và La Liga. Trước đó, anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 100 bàn ở Champions League và cầu thủ đầu tiên ghi 400 bàn cho Real Madrid.
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.