Ronaldo, Benzema, Bale: 'Bộ ba nguyên tử'

Ronaldo – Benzema – Bale đã ghi tổng cộng 70 bàn kể từ đầu mùa.
Ronaldo – Benzema – Bale đã ghi tổng cộng 70 bàn kể từ đầu mùa.
TPO - Tính cho tới thời điểm này của mùa giải, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema và Gareth Bale đã ghi tổng cộng 70 bàn thắng cho Real. Nhiều hơn bất cứ bộ ba nào tại châu Âu. HLV Ancelotti đã may mắn có trong tay “Bộ ba nguyên tử” đích thực.

Giữa tuần qua, trong chuyến làm khách tới Schalke đá trận lượt đi vòng knock-out Champions League, Real Madrid đã có chiến thắng tưng bừng 6-1 và coi như đặt chân vào vòng tứ kết. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema và Gareth Bale là những nhân vật chính của trận đấu. Họ kiến tạo và cùng nhau ghi cả 6 bàn thắng, với mỗi người lập một “cú đúp”.

Tính cả 6 bàn thắng vào lưới Schalke, Ronaldo – Benzema – Bale đã có tổng cộng 70 bàn cho Real Madrid kể từ đầu mùa, nhiều hơn bất cứ bộ ba nào ở châu Âu. Ngay cả Man City, Bayern Munich, PSG hay cả Juventus, những đội dẫn đầu về số bàn thắng tại giải VĐQG của mình, cũng không thể sánh với “Bộ ba nguyên tử” của Real Madrid. Chỉ có Barcelona, đội đã ghi 70 bàn tại La Liga mùa này, mới có thể xếp ngang hàng.

Ronaldo, Benzema, Bale: 'Bộ ba nguyên tử' ảnh 1
 

Trên bình diện châu Âu, số bàn thắng mà Ronaldo ghi được chỉ kém mỗi Zlatan Ibrahimovic.

Trong tổng số 70 bàn thắng, Ronaldo sở hữu 36 bàn (33 trận), Benzema có 20 bàn (35 trận), còn Bale có 14 bàn (27 trận). Trên bình diện châu Âu, số bàn thắng mà Ronaldo ghi được chỉ kém mỗi Zlatan Ibrahimovic. Tiền đạo của PSG đã có 37 bàn/36 trận. Còn ở cuộc đua “Vua phá lưới” Champions League, anh và Ibra song hành với việc cùng có 11 bàn.

Ngoài 70 bàn thắng, Ronaldo – Benzema – Bale còn là chủ nhân của 30 đường kiến tạo thành bàn. Ronaldo tiếp tục đứng đầu với 11 đường kiến tạo trên mọi mặt trận, Bale có 10 đường và Benzema sở hữu 9 đường. Rõ ràng, sự kết hợp giữa 3 người đã tạo ra cho Real Madrid sự đa dạng hiếm có trong khâu tấn công. Không ghi bàn thì họ sẽ kiến tạo cho đồng đội lập công.

Hồi mùa hè vừa qua, Chủ tịch Perez từng chi ra 100 triệu euro để mang Bale về từ Tottenham, rồi lại khước từ mọi lời đề nghị mua Benzema và tới cuối tháng 9, ông quyết định mời Ronaldo gia hạn tới 2018 (lương 17 triệu euro/năm). Ông chủ “Nhà trắng” đã cho thấy, đó đều là những quyết định đúng đắn. Real Madrid giờ sở hữu bộ 3 lợi hại nhất châu Âu.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.