Ronaldo bất chấp lời khuyên, quyết dự siêu cúp châu Âu

Cristiano Ronaldo muốn ra sân ở Siêu cúp châu Âu vào 9/8 tới.
Cristiano Ronaldo muốn ra sân ở Siêu cúp châu Âu vào 9/8 tới.
TPO - Bác sĩ của ĐT Bồ Đào Nha cảnh báo rằng, Ronaldo cần nghỉ ngơi trong vòng 2-3 tháng để hoàn toàn bình phục chấn thương. Thế nhưng tiền đạo 31 tuổi này vẫn quyết tâm ra sân ở Siêu cúp châu Âu 2016 vào ngày 9/8.
Chung kết EURO 2016, Cristiano Ronaldo chỉ thi đấu khoảng 25 phút trước khi phải rời sân trên cáng. Trước đó, tiền đạo 31 tuổi này đã dính chấn thương nặng ở đầu gối sau pha va chạm với Dimitri Payet. Theo đội ngũ bác sĩ của đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo cần phải nghỉ thi đấu từ 3-4 tháng. Trong khi đó, phía Real Madrid cũng chấp nhận điều này. Thậm chí HLV Zinedine Zidane còn lên sẵn kế hoạch không CR7 trong phần đầu mùa giải.
Tuy nhiên, có vẻ như siêu sao người Bồ Đào Nha không muốn nghỉ quá lâu, thậm chí anh còn muốn tái xuất ngay trong tháng 8. Theo nguồn tin từ tờ Marca, Ronaldo đang nỗ lực đẩy nhanh quá trình điều trị chấn thương để kịp tham dự trận siêu cúp châu Âu giữa Real Madrid và Sevilla vào ngày 9/8.
Trong thời gian qua, dù đi nghỉ cùng gia đình, nhưng CR7 vẫn mang theo bác sĩ riêng để điều trị, đồng cử người đi tìm hiểu các phương phá điều trị khác nhau, nhằm phục hồi nhanh hơn. Trong chia sẻ mới đây trên trang mạng cá nhân, cựu tiền đạo M.U cho biết, anh sẽ nhanh chóng trở lại và lợi hại hơn.
Bác sĩ của ĐT Bồ Đào Nha và cả Real Madrid đều lo ngại cho Ronaldo một khi anh muốn cắt ngắt thời gian hồi phục để ra sân thi đấu. Bác sĩ Gonzalez của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khuyến cáo, Ronaldo không nên chủ quan với chấn thương của mình bởi nó có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp: “Chúng ta biết Ronaldo là người luôn muốn ra sân thi đấu, nhưng tôi nghĩ anh ấy cần nghỉ 2-3 tháng để bình phục hoàn toàn. Nếu cắt ngắt thời gian điều trị, mọi thứ có thể sẽ rất nguy hiểm”.
MỚI - NÓNG