Rợn tóc gáy bên hồ nham thạch lớn nhất thế giới sục sôi

Theo The Telegraph, các chuyên gia về núi lửa cảnh báo việc đến gần hồ dung nham bên trong miệng núi lửa Nyiragongo là vô cùng nguy hiểm vì ngọn núi này có thể đột ngột phun trào.
Theo The Telegraph, các chuyên gia về núi lửa cảnh báo việc đến gần hồ dung nham bên trong miệng núi lửa Nyiragongo là vô cùng nguy hiểm vì ngọn núi này có thể đột ngột phun trào.
Nhiếp ảnh gia Bradley Ambrose liều mạng leo lên miệng núi lửa Nyiragongo ở Congo để ghi hình hồ nham thạch sôi sục, bất chấp nguy cơ ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào.
Rợn tóc gáy bên hồ nham thạch lớn nhất thế giới sục sôi ảnh 1

Nhiếp ảnh gia Ambrose cùng với 5 nhà thám hiểm khác thực hiện hành trình ghi hình hồ dung nham với sự trợ giúp của các nhà khoa học Nhật Bản. Trong ảnh, một thành viên của đoàn đang tiếp cận miệng hồ dung nham rực đỏ.

Rợn tóc gáy bên hồ nham thạch lớn nhất thế giới sục sôi ảnh 2

Ambrose cho biết từng leo nhiều ngọn núi lửa nguy hiểm trên thế giới, tuy nhiên việc leo núi Nyiragongo đòi hỏi sự chú ý cao độ bởi ngọn núi lửa đang hoạt động và mọi bất cẩn đều có thể dẫn đến thiệt mạng.

Rợn tóc gáy bên hồ nham thạch lớn nhất thế giới sục sôi ảnh 3

Hồ dung nham nóng chảy bên miệng núi lửa Nyiragongo trong ảnh chụp vào ban đêm.

Rợn tóc gáy bên hồ nham thạch lớn nhất thế giới sục sôi ảnh 4

"Điều khiển thiết bị bay không người lái để ghi hình bên trên miệng núi lửa đòi hỏi kỹ thuật điều khiển thành thạo", Ambrose cho biết.

Rợn tóc gáy bên hồ nham thạch lớn nhất thế giới sục sôi ảnh 5

"Tôi thật sự rất hạnh phúc với kết quả ghi hình hồ dung nham, điển hình là bức ảnh ấn tượng này", Ambrose chia sẻ.

Rợn tóc gáy bên hồ nham thạch lớn nhất thế giới sục sôi ảnh 6

Các mảng nham thạch bốc cháy đỏ rực.

Rợn tóc gáy bên hồ nham thạch lớn nhất thế giới sục sôi ảnh 7

Núi lửa Nyiragongo nằm ở độ cao 3.470 m trên trên dãy núi Virunga thuộc Công viên quốc gia Virunga, Congo.

Rợn tóc gáy bên hồ nham thạch lớn nhất thế giới sục sôi ảnh 8

Miệng núi lửa Nyiragongo có đường kính khoảng 2.000 m.

Rợn tóc gáy bên hồ nham thạch lớn nhất thế giới sục sôi ảnh 9

Kể từ năm 1.882 đến nay, núi lửa Nyiragongo đã phun trào ít nhất 32 lần.

Rợn tóc gáy bên hồ nham thạch lớn nhất thế giới sục sôi ảnh 10

Quang cảnh núi lửa Nyiragongo trong vụ phun trào năm 2002 khi nhìn từ thành phố Goma, cách núi lửa chỉ 13-18 km. Vụ phun trào này gây ra thiệt hại nặng nề về nhà cửa cho 200.000 người dân tại Goma.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG