Rộn ràng mùa thu hoạch cà rốt trên bãi bồi rộng 800ha ở Bắc Ninh

TPO - Về huyện Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) cuối năm Tân Sửu, vùng bãi bồi phía nam sông Đuống bạt ngàn những vựa cà rốt tốt tươi đang chờ thương lái đến thu mua.
Rộn ràng mùa thu hoạch cà rốt trên bãi bồi rộng 800ha ở Bắc Ninh ảnh 1

Những ngày này, bà con nông dân xã Cao Đức – nơi có diện tích đất bãi lớn nhất huyện Gia Bình, hối hả nhặt cỏ, tưới nước, chăm sóc cho những ruộng cà rốt khu bãi bồi sông Đuống đã đến ngày thu hoạch.

Rộn ràng mùa thu hoạch cà rốt trên bãi bồi rộng 800ha ở Bắc Ninh ảnh 2

Tại đây, nhiều chủ hộ sở hữu hàng chục mẫu cà rốt.

Rộn ràng mùa thu hoạch cà rốt trên bãi bồi rộng 800ha ở Bắc Ninh ảnh 3
Rộn ràng mùa thu hoạch cà rốt trên bãi bồi rộng 800ha ở Bắc Ninh ảnh 4

Nhiều mẫu ruộng đang được bà con thu hoạch.

Rộn ràng mùa thu hoạch cà rốt trên bãi bồi rộng 800ha ở Bắc Ninh ảnh 5

Người này nhổ, người kia phân loại xen lẫn tiếng cười đùa tạo nên không khí rộn ràng

Rộn ràng mùa thu hoạch cà rốt trên bãi bồi rộng 800ha ở Bắc Ninh ảnh 6

Đây được coi là mùa vụ lớn nhất trong năm. Theo lãnh đạo UBND xã Cao Đức, trung bình 1 sào cho sản lượng khoảng 1,5-2 tấn cà rốt, được xuất đi với mức giá khoảng 15 triệu đồng/sào. Trung bình, mỗi vụ thu hoạch đem lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/hộ.

Rộn ràng mùa thu hoạch cà rốt trên bãi bồi rộng 800ha ở Bắc Ninh ảnh 7
Rộn ràng mùa thu hoạch cà rốt trên bãi bồi rộng 800ha ở Bắc Ninh ảnh 8

Để đảo bảo tiến độ, chủ hộ đã thuê hàng chục nhân công…

Rộn ràng mùa thu hoạch cà rốt trên bãi bồi rộng 800ha ở Bắc Ninh ảnh 9

… với thù lao 170 nghìn đồng/ngày công.

Rộn ràng mùa thu hoạch cà rốt trên bãi bồi rộng 800ha ở Bắc Ninh ảnh 10

Cà rốt được các thương lái – chủ yếu từ tỉnh Hải Dương, thu mua với giá dao động từ 10-15 triệu đồng/sào.

Rộn ràng mùa thu hoạch cà rốt trên bãi bồi rộng 800ha ở Bắc Ninh ảnh 11

Lá cà rốt được bà con tận dụng đem về nuôi cá, thỏ hay dê.

Rộn ràng mùa thu hoạch cà rốt trên bãi bồi rộng 800ha ở Bắc Ninh ảnh 12

Trong khi đó, gia đình ông Nguyễn Văn Thiệu (làng Kênh, xã Cao Đức) đã tất bật cuốc những luống cà rốt đã thu hoạch để chuẩn bị cho xuống giống cho vụ dưa lê, dưa hấu sắp tới. Người đàn ông 58 tuổi này cho biết, vừa rồi gia đình vừa bán cho thương lái 7 mẫu rưỡi cà rốt với giá hơn 10 triệu đồng/sào.

Rộn ràng mùa thu hoạch cà rốt trên bãi bồi rộng 800ha ở Bắc Ninh ảnh 13

Ngoài cà rốt, xã Cao Đức còn có nhiều hộ trồng hành hoa, thanh long hay nuôi cá lồng tại sông Đuống.

Rộn ràng mùa thu hoạch cà rốt trên bãi bồi rộng 800ha ở Bắc Ninh ảnh 14

Gần 800ha đất bãi bồi huyện Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) quanh năm mùa nối mùa, đất không ngơi nghỉ.

Rộn ràng mùa thu hoạch cà rốt trên bãi bồi rộng 800ha ở Bắc Ninh ảnh 15

Vùng bãi bồi Gia Bình trù phú nhìn từ cầu Bình Than.

MỚI - NÓNG