Roma ngược dòng đưa Mourinho tiến gần tới vinh quang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai bàn thắng trong hiệp một đã giúp Roma thắng Salzburg 2-0 để vào vòng 1/8 UEFA Europa League (gặp các đội nhất của 8 bảng). Như vậy, Roma đã tiến thêm một nấc đến vinh quang cùng Jose Mourinho.
Roma ngược dòng đưa Mourinho tiến gần tới vinh quang ảnh 1

Mourinho có lý do để hài lòng về trận thắng Salzburg

Trận lượt đi thua RB Salzburg 0-1 đặt ít nhiều áp lực lên vai Roma bởi họ thi đấu khá thất thường từ đầu mùa, đặc biệt hiếm khi vượt khó thành công. Tái ngộ lần này, Roma không muốn lãng phí thời gian nên nhanh chóng dồn quân lên ép đối thủ Áo. Hàng thủ Salzburg vẫn vững vàng trong 30 phút đầu tiên.

Song Giallorossi cuối cùng đã được đền đáp khi phút 33, Leonardo Spinazzola xử lý uyển chuyển rồi chuyền vào cho Andrea Belotti. Đối diện khung thành, Belotti dễ dàng đánh đầu ghi bàn đưa Roma lên dẫn 1-0, qua đó san bằng tỷ số chung cuộc.

Thừa thắng xông lên, Roma đẩy cao sức ép với hạt nhân Spinazzola. Hậu vệ này tiếp tục tàn phá hàng thủ Salzburg bằng khả năng đi bóng tốc độ và lắt léo bên cánh. Và anh đã kết thúc màn trình diễn siêu hạng của mình trong hiệp 1 bằng cách thực hiện một quả tạt đưa bóng tìm đến đúng chân Paulo Dybala để tiền đạo này bắt volley găm bóng vào góc lưới, ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Roma ngay trước giờ nghỉ.

Roma ngược dòng đưa Mourinho tiến gần tới vinh quang ảnh 2

Belotti ăn mừng bàn mở tỷ số

Trong cảnh dựa lưng tường, Salzburg đã cố gắng giành lại hy vọng bằng thế trận chủ động tấn công trong hiệp 2. Nhưng vì không có nhiều cầu thủ nổi bật, họ đã không thể khuất phục được hệ thống phòng ngự vốn làm nên thương hiệu của Mourinho. Thậm chí chủ nhà suýt ghi thêm bàn thứ ba trong khoảng thời gian còn lại. Tiếc rằng, nỗ lực dứt điểm của Bryan Cristante bị thủ môn Philipp Kohn chặn đứng.

15 phút cuối, Salzburg tung Benjamin Sesko vào sân và anh gây ra một số khó khăn cho các hậu vệ Roma, nhưng mọi thứ đã là quá muộn. Hành trình Europa League của họ đã phải dừng lại ở Rome. Tuy nhiên, kết quả này là không bất ngờ vì Salzburg đã quá quen với việc thua tại Italia (không thắng trong 6 chuyến làm khách gần nhất tới Ý ở loại trực tiếp cúp châu Âu, trong đó thua 5).

Trong khi đó với chiến thắng 2-0 (chung cuộc 2-1), Roma đã kéo dài chuỗi trận thắng trên sân nhà ở vòng loại trực tiếp cúp châu Âu lên con số 14. Mạch trận này đã mang về cho Mourinho chiếc cúp Conference League mùa trước. Liệu ông sẽ tiếp đà chinh phục được Europa League mùa giải năm nay?

MỚI - NÓNG