Rơi xuống vực sâu, một công nhân tử vong

Đoạn đường phát hiện nạn nhân cùng xe máy rơi xuống vực.
Đoạn đường phát hiện nạn nhân cùng xe máy rơi xuống vực.
TPO - Sáng 15/9, UBND xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết tại địa phương vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một công nhân thủy điện tử vong.

Trước đó tối 13/9, anh Lô Văn Sánh (SN 1987 ) trú tại xã Châu Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) là công nhân nhà máy thủy điện Ka Nan (thuộc công ty thủy điên Sông Đà ) ở xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn ngồi uống bia cùng nhóm bạn.

Đến 21h ngày 13-9 anh Sánh lấy xe máy chạy đi đâu đó. Chừng hơn 2 giờ sau không thấy anh Sánh về lán ngủ, nghi ngờ có điều chẳng lành, mọi người chia nhau đi tìm.

Đến 12h giờ trưa ngày hôm sau (14-9) khi mọi người đến đoạn đường rừng ở bản Huồi Thum, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn thì phát hiện anh Sánh cùng xe máy rơi xuống vực sâu 100m. Mọi người tổ chức đưa thi thể anh lên bờ đồng thời báo cho cơ quan chức năng.

Nguyên nhân ban đầu được phán đoán, do anh Sánh uống bia, chạy xe máy trong đêm tối, đường núi quanh co, mưa trơn nên đã rơi xuống vực.

Hiện nguyên nhân dẫn đến nạn nhân tử vong đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.

MỚI - NÓNG