Rơi vào chuồng thú, một thanh niên bị hổ cắn chết

Nạn nhân co mình sợ hãi trước con hổ trắng. Ảnh: Đài Tiếng nói nước Nga
Nạn nhân co mình sợ hãi trước con hổ trắng. Ảnh: Đài Tiếng nói nước Nga
TPO - Nam thanh niên bị một con hổ trắng tấn công và cắn chết dã man sau khi rơi vào lồng nuôi hổ tại một vườn thú ở Delhi, Ấn Độ, hôm 23/9.

Riaz Khan, nhân viên sở thú trên cho biết, có vẻ thanh niên này đã “nhảy qua hàng rào để vào chuồng nuôi hổ”. Theo một nguồn tin, có thể thanh niên này đã sử dụng đồ uống có cồn nên mới hành động liều lĩnh như vậy.

Sau khi rơi vào chuồng hổ, người này rất sợ hãi và cố gắng nhảy qua tường rào nhưng không thành. Con hổ trắng ngay lập tức đã tấn công và ngoạm lấy cổ người thanh niên tội nghiệp.

Một số người chứng kiến đã hét lên và dùng đá, gậy nhỏ ném vào con hổ nhưng nó vẫn không buông nạn nhân. Lực lượng an ninh đã cố gắng tiếp cận nhưng đã quá muộn.

Nạn nhân đã phải chịu đựng trong khoảng 10 - 15 phút. Cảnh sát cũng nhanh chóng có mặt nhưng không thể cứu được thanh niên.

Sở thú Delhi hiện có 3 con hổ trắng, chỉ một trong số chúng được đưa ra cho khách du lịch quan sát mỗi ngày.

Loài hổ trắng được tìm thấy chủ yếu ở khu vực Đông Á và Nam Á, đặc biệt là ở Ấn Độ và được coi là loài cần được bảo vệ.

Theo Theo tdg.ch
MỚI - NÓNG