Rơi từ độ cao hơn 4.000m, iPhone 4 vẫn 'sống'

Rơi từ độ cao hơn 4.000m, iPhone 4 vẫn 'sống'
TPO - Chiếc iPhone 4 của một vận động viên nhảy dù vẫn có thể hoạt động bình thường sau khi rơi từ độ cao 4.200m. Màn hình và nắp lưng thủy tinh của iPhone 4 bị vỡ gần như hoàn toàn nhưng máy vẫn thực hiện cuộc gọi bình thường.
Máy hỏng nhưng vẫn nhận được cuộc gọi
Chiếc iPhone 4 hỏng nhưng vẫn nhận được cuộc gọi.

Chiếc iPhone 4 trong túi của vận động viên nhảy dù Jarrod McKinney bị rơi khi anh đang thực hiện màn lơ lửng trên không trung ở Minnesota (Mỹ), trên độ cao 13.500 feet (tương đương hơn 4,2km), trang tinn CNN cho biết.

Tiếp đất an toàn, McKinney cùng bạn bè sử dụng ứng dụng định vị toàn cầu GPS để tìm chiếc iPhone 4. Chiếc smartphone này đã rơi xuống một tòa nhà hai tầng, cách vị trí tiếp đất của McKinney khoảng 800m.

Khi bạn của McKinney thực hiện cuộc gọi tới chiếc iPhone 4 của anh, mọi người thực sự sửng sốt khi chiếc máy vẫn đổ chuông và nhận cuộc gọi như thường, mặc dù nó đã không thể sử dụng được nữa do màn hình bị xước và vỡ (tính năng rung vẫn hoạt động khi có cuộc gọi đến).

Thiết kế mẫu smartphone, các nhà sản xuất không thể tính đến trường hợp máy bị rơi từ độ cao hơn 4.000m, vậy nên chuyện "chú dế" này còn “sống sót” quả bất ngờ.

Hơn nữa, đây lại là iPhone 4 của Apple, từng rặp nhiều trục trặc kể từ khi ra mắt. Điển hình là lỗi thu phát sóng do thiết kế vị trí ăngten chưa phù hợp và rất nhiều trường hợp nứt vỏ máy do ứng dụng chất liệu thủy tinh.

Gia Bảo
Theo DigitalTrends

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.