Rơi trực thăng Mi-8 gần Moscow, cả phi hành đoàn tử nạn

Trực thăng Mi-8. Ảnh: Tass
Trực thăng Mi-8. Ảnh: Tass
TPO - Tất cả các thành viên phi hành đoàn của một chiếc trực thăng Mi-8 rơi xuống gần khu vực Moscow đã qua đời vì thương nặng.

Bộ Quốc phòng Nga hôm qua, 19/5, thông báo một chiếc máy bay trực thăng Mi-8 của lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã gặp sự cố khi bay huấn luyện, và rơi lúc 20h cùng ngày.

Vụ tai nạn xảy ra tại một khu vực hoang vắng gần Klin, Vùng Moscow, cách thủ đô Moscow 85km.

Toàn bộ phi hành đoàn gồm 3 người đã qua đời vì thương nặng. Chiếc Mi-8 gần như bị phá huỷ hoàn toàn.

Theo thông tin điều tra sơ bộ, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do lỗi kĩ thuật.

Vào thời điểm gặp sự cố, trên máy bay không có đạn dược.

Vụ tai nạn xảy ra ở khu vực thưa dân, nên không gây ra thiệt hại trên mặt đất.

Trước đó gần hai tuần, vào ngày 7/5, một vụ tai nạn máy bay Mi-35 đã xảy ra ở Crimea, khiền một thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, và hai người còn lại vẫn sống sót.

Mi-8 là loại trực thăng đa năng được sản xuất tại Liên Xô cũ, sau này là Nga.

Đây là một trong những loại trực thăng được xuất xưởng nhiều nhất trên thế giới.

Hơn 12.000 chiếc Mi-8 với nhiều phiên bản khác sau đã được sản xuất từ năm 1965 đến nay, và xuất khẩu tới hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG