Rời Italia, Prandelli sang Galatasaray làm việc

Prandelli trên đường tới Galatasaray
Prandelli trên đường tới Galatasaray
TPO - CLB Galatasaray vừa lên tiếng thừa nhận, họ đã bắt đầu quá trình đàm phán với Cesare Prandelli, người vừa từ chức HLV trưởng ĐT Italia sau thất bại tủi hổ ở VCK World Cup 2014.

World Cup 2014, Italia rơi vào bảng D – bảng “tử thần”, với sự góp mặt của Uruguay, Anh và Costa. Kết thúc vòng bảng, họ thắng 1, thua 2, trong đó có trận thua 0-1 trước Costa Rica và phải xách va-li về nước. Sự thất vọng lên đỉnh, HLV Prandelli nhận trách nhiệm về thất bại và xin từ chức như một cách để xoa dịu làn sóng phẫn nộ ở đất nước hình chiếc ủng.

Rời cương vị HLV trưởng ĐT Italia, nhưng Prandelli sẽ chẳng mất nhiều thời gian để tìm kiếm một công việc mới. Với tên tuổi đã tạo dựng trong suốt những năm qua, quá nhiều đội bóng muốn có sự phục vụ của ông. Mới nhất, Galatasaray đã cử người tiếp cận với nhà cầm quân 56 tuổi này. Nếu mọi việc suôn sẻ, ông sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ làm việc ngay trong tháng 8 tới.

“Galatasaray đã bắt đầu đàm phán với Cesare Prandelli. Ông ấy là một người giàu kinh nghiệm, từng giúp nhiều đội bóng đi tới thành công. Chúng tôi tin rằng Prandelli sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo cho Galatasaray, nhất là mùa tới CLB sẽ phải chinh chiến tại Champions League kể từ vòng sơ loại”, người phát ngôn của Galatasaray trả lời phỏng vấn báo giới.

Cách đây không lâu, Galatasaray đã chia tay một vị HLV người Italia khác, đó là Roberto Mancini. Khi ấy, họ từng trả cựu chiến lược gia Man City mức lương 4,5 triệu euro/mua, nhưng khi CLB chỉ có thể giành chức á quân giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, hai bên đã quyết định đường ai lấy đi. Nếu về với Galatasaray, mức lương của Prandelli có lẽ sẽ không thấp hơn tiền nhiệm Mancini.

Có một chi tiết thú vị, Prandelli trên đường đến Galatasaray để thế vào chỗ của Mancini, thì vị chính Mancini lại đang trở thành ứng cử viên sáng giá nhất để ngồi vào “chiếc ghế nóng” mà Prandelli để lại ở ĐT Italia. Theo tiết lộ, LĐBĐ Italia đã có trong tay bản danh sách những ứng viên cho ghế HLV trưởng Azzurri và Mancini nằm ở vị trí đầu tiên.

MỚI - NÓNG