Rơi hố múc đất sét, học sinh lớp 9 chết đuối thương tâm

Một khu vực đào đất lấy sét, kết hợp cải tạo mặt bằng làm hồ nuôi cá tại xã Dương Hòa (Hương Thủy, TT-Huế) tiềm ẩn mối nguy hiểm chết người.
Một khu vực đào đất lấy sét, kết hợp cải tạo mặt bằng làm hồ nuôi cá tại xã Dương Hòa (Hương Thủy, TT-Huế) tiềm ẩn mối nguy hiểm chết người.
TPO - Cháu Đ. rời nhà để vào rừng chặt nứa làm gậy đồng diễn thể dục. Không may, khi đi qua khu vực vừa được UBND thị xã Hương Thủy cho cải tạo đất để làm hồ cá, cháu Đ. trượt chân rơi xuống hố múc sét có mực nước khá sâu, bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Chiều 7/8, ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch UBND xã Dương Hòa (thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) xác nhận với PV Tiền Phong, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một học sinh đuối nước tử vong do rơi vào hố cải tạo đất, khai thác sét, được đào sâu để làm hồ nuôi cá.

Nạn nhân là cháu Nguyễn Quang Đ. (ngụ thôn Thanh Vân, xã Dương Hòa; học sinh lớp 9 Trường THCS Dương Hòa). Theo ông Lộc cho biết, trước đó, vào sáng 4/8, cháu Đ. rời nhà để vào rừng chặt nứa làm gậy đồng diễn thể dục. Không may, khi đi qua khu vực vừa được UBND thị xã Hương Thủy cho cải tạo đất để làm hồ cá tại thôn Hộ (xã Dương Hòa), cháu Đ. trượt chân rơi xuống hố múc sét có mực nước khá sâu, bị đuối nước dẫn đến tử vong. Đến chiều không thấy Đ. về nhà, gia đình tỏa đi nhiều nơi tìm kiếm. Tối cùng ngày, gia đình phát hiện dép của Đ. tại khu vực cải tạo hồ cá, nên tiến hành tìm kiếm trong các hố đào sét và vớt được thi thể nạn nhân.

Sau khi công an hoàn tất khám nghiệm tử thi và xác định nguyên nhân ban đầu, thi thể cháu Đ. được bàn giao về gia đình làm thủ tục mai táng.

MỚI - NÓNG