Rời chính trường vì lui tới lầu xanh

Rời chính trường vì lui tới lầu xanh
TP - Sự kiện ông Trần Gia Vĩ, Tổng thư ký Đảng Dân chủ Hồng Kông đột nhiên tuyên bố từ chức và xin ra khỏi đảng đã khiến dư luận bất ngờ.

Ông Trần Gia Vĩ từng tuyên bố ra tranh cử tại hai cuộc bầu cử nghị viện và Ủy ban lập pháp Đặc khu Hành chính Hồng Kông cuối năm nay vậy mà cuộc chiến tranh cử chưa mở màn, ông đã từ chức.

Mọi người càng bất ngờ hơn nữa khi biết nguyên nhân của việc ông Trần Gia Vĩ rời khỏi chính trường là do dính vào vụ bê bối tình dục với gái mại dâm.

Theo tờ Minh Báo ra ngày 14-7, vào chiều 12-7, một phóng viên nhận được tin báo ông Tổng thư ký Đảng Dân chủ Trần Gia Vĩ xuất hiện ở một điểm ăn chơi khu Tiêm Sa Chủy. Phóng viên lập tức tìm đến đây mai phục và chụp được ảnh ông Trần vội vã chuồn khỏi ổ ăn chơi này.

Khi bị phóng viên truy hỏi, lúc đầu ông Trần nói bừa mình đến nơi này để “thăm”. Trong thời gian “thăm” nơi này, ông có cho gọi một cô gái khỏa thân biểu diễn các tư thế Kamasutra, nhưng ông không “tiếp xúc thân thể hay quan hệ tình dục” với cô này. Tuy nhiên, sau đó phóng viên đi sâu tìm hiểu đã được một “má mì” cho biết ông Trần Gia Vĩ đã lui tới chốn này trong suốt hơn 1 năm.

Trước tình thế xem chừng ngày thêm nguy ngập, ngay tối 12-7, ông Trần đã thông báo với ông Chủ tịch Đảng Dân chủ Hà Tuấn Nhân việc ông xin từ chức, ra khỏi đảng và được ông Hà Tuấn Nhân chấp thuận.

Sáng 13-7, ông đã gửi một e-mail cho mọi đảng viên Đảng Dân chủ, nói mình không quan hệ với gái mại dâm, chỉ “đến thăm” nơi đó và “dạy bảo” những cô gái mại dâm về hành vi tình dục an toàn. Tuy nhiên, do sự việc này khó giải thích và gây tổn hại cho hình ảnh của đảng, nên ông quyết định từ chức Tổng thư ký và xin ra khỏi đảng.

Theo tờ Văn Hối của Hồng Kông số ra ngày 14-7, Trần Gia Vĩ năm nay 48 tuổi là một thành viên trụ cột của ban lãnh đạo Đảng Dân chủ. Từ năm 2000-2007, ông là nghị sĩ khu Cửu Long và Phó chủ tịch nghị viện.

Năm 2004, trước khi diễn ra cuộc bầu cử Ủy ban lập pháp Đặc khu, ông Trần đã bị cuốn vào một vụ bê bối tài chính.

Năm 2007, do bị rớt trong cuộc bầu cử Ủy ban lập pháp, ông lui về giữ chức Tổng thư ký và trở thành nhân vật trung tâm của “thê đội hai” của Đảng Dân chủ.

Lên tiếng về vụ bê bối của ông Trần Gia Vĩ, ông Chủ tịch Đảng Dân chủ Hà Tuấn Nhân nói, sẽ nhắc nhở các đảng viên phải tự giữ mình. Do vụ việc xảy ra trước thềm hai cuộc bầu cử quan trọng nên có dư luận cho rằng có điều mờ ám đằng sau.

Phó giáo sư Mã Nhạc ở Khoa Chính trị và Hành chính Đại học Hongkong nói: “Không loại trừ việc các đảng phái khác nhúng tay vào làm to chuyện vụ này”.

Tờ Văn Hối báo nêu vấn đề, nếu ông Trần chỉ “đến thăm” ổ ăn chơi này thì việc gì phải xin từ chức và ra đảng? Điều này khiến người ta khó hiểu. Ngoài ra, việc Đảng Dân chủ lập tức chấp nhận đề nghị của Trần Gia Vĩ cho thấy đảng này rất coi trọng và xử lý vụ này như một cuộc khủng hoảng chính trị trọng đại.

Ông Trần Gia Vĩ gửi một e-mail cho mọi đảng viên Đảng Dân chủ, nói mình không quan hệ với gái mại dâm, chỉ “đến thăm” nơi đó và “dạy bảo” những cô gái mại dâm về hành vi tình dục an toàn. Tuy nhiên, do việc này khó giải thích và gây tổn hại cho hình ảnh của đảng , nên ông quyết định từ chức và xin ra khỏi đảng.

Thu Thủy
Theo Thời báo Hoàn cầu

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.