Rộ tin ông Kim Jong-un sẽ họp thượng đỉnh với ông Putin tại Vladivostock

Ông Kim Chang-son (bên trái), trưởng ban lễ tân của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đi bộ ra xe của mình tại Đại học Liên bang Viễn Đông ở Vladivostok, Nga vào ngày 21/4. Ảnh: Yonhap
Ông Kim Chang-son (bên trái), trưởng ban lễ tân của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đi bộ ra xe của mình tại Đại học Liên bang Viễn Đông ở Vladivostok, Nga vào ngày 21/4. Ảnh: Yonhap
TPO - Hãng tin Nhật Kyodo ngày 22/4 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể sẽ thăm nhà hát ballet nổi tiếng thế giới Mariinsky hoặc trụ sở chính của Hải quân Nga nhân chuyến đi tới Vladivostok tuần này khi ông họp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo điện Kremlin, ông Kim sẽ tới Nga vào cuối tháng này để hội đàm với ông Putin. Tuy nhiên, Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết thời gian và địa điểm diễn ra thượng đỉnh Nga Triều sẽ được giữ kín. Tuy nhiên, ông khẳng định cuộc gặp sẽ diễn ra ở Nga.

Mặc dù không có thông tin chi tiết nào được công khai, nhưng có nhiều dấu hiệu rộng rãi cho thấy, ông Kim sẽ thực hiện chuyến thăm ba ngày tới Vladivostok và  hội nghị thượng đỉnhn Nga Triều sẽ diễn ra vào khoảng thứ Năm ( 25/4). Ông Putin dự kiến sẽ gặp Kim trên đường đến Trung Quốc  dự một hội nghị quốc tế, diễn đàn “Vành đai, con đường” lần thứ 2 tại Bắc Kinh.

Trích dẫn nguồn tin chính phủ, Kyodo cho biết, ông Kim Chang-son, trưởng ban Lễ tân của ông Kim đã đi thăm một số cơ sở ở Vladivostok, bao gồm Nhà hát Mariinsky, một thủy cung công cộng và trụ sở Hạm đội Thái Bình Dương của Nga.

Người đứng đầu về lễ tân của Triều Tiên đã được nhìn thấy khi đến thăm Đại học Liên bang Viễn Đông ở Vladivostok vào Chủ nhật 21/4, dường như là một phần của sự chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh.

Trước đó, hãng thông tấn Kyodo đã đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên dường như sẽ sử dụng chuyến tàu đặc biệt của mình để tới thành phố Vladivostock vào ngày 24/4  và tham dự một bữa tiệc với Putin trên đảo Russky vào cuối ngày 24/4.

Sau đó, hội nghị thượng đỉnh Nga- Triều sẽ bắt đầu vào 25/4. Tiếp đó, ông Kim có thể gặp gỡ các sinh viên, các nhà nghiên cứu Triều Tiên đang học tập và làm việc tại đây hoặc đến thăm các điểm du lịch lớn ở nước này trước khi về nước vào ngày 26/4.

Nếu hội nghị thượng đỉnh đầu tiên Nga- Triều được diễn ra, đây sẽ là hoạt động ngoại giao đầu tiên của nhà lãnh đạo Triều Tiên kể từ hồi tháng 2 sau hội nghị thượng đỉnh Hà Nội với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nơi hai nhà lãnh đạo không đưa ra bất kỳ kết quả rõ ràng nào về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Theo Yonhap, Kyodo
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.