Rộ tin Facebook sẽ mua hãng máy bay không người lái

 Máy bay không người lái của Titan. Ảnh: Reuters
Máy bay không người lái của Titan. Ảnh: Reuters
'Facebook đang đàm phán chuẩn bị mua lại hãng sản xuất máy bay không người lái Titan Aerospace với giá 60 triệu đô la Mỹ', theo blog công nghệ Tech Crunch.

Theo blog công nghệ Tech Crunch, máy bay không người lái sẽ giúp Facebook cung cấp dịch vụ Internet không dây cho người sử dùng tại các khu vực kém phát triển trên thế giới.

Điều này sẽ giúp thúc đẩy các chương trình Internet.org của Facebook - chương trình được thiết kế để giúp khoảng 1 tỉ người châu Phi và châu Á không thể truy cập mạng với giá rẻ.

Hiện nay, Facebook chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về vụ việc trên.

Giám đốc điều hành Titan, ông Vern Raburn, cũng từ chối tiết lộ việc Facebook có đang chuẩn bị mua công ty này không.

Theo trang web của Titan, công ty đang phát triển một loạt máy bay không người lái chạy bằng năng lượng mặt trời, dự kiến sẽ được đưa vào kinh doanh năm 2015. Các máy bay không người lái bay có thể bay ở độ cao 65.000 feet (khoảng 20 ki lô mét) trong không trung đến 5 năm.

Theo TechCrunch, Facebook dự định sẽ cho phép Titan sản xuất 11.000 máy bay không người lái Solara60, dùng cho chương trình Internet.org.

Theo Theo TBKTSG Online
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.