Rita - một trong những cơn bão đáng sợ nhất

Rita - một trong những cơn bão đáng sợ nhất
(TPO) Mạnh lên từng phút với tốc độ di chuyển đáng sợ, cơn bão Rita đã leo lên cấp 5 - cấp mạnh nhất trong thang Bão xoáy của Trung tâm Bão Hoa Kỳ. Hơn 1,3 triệu cư dân Texas và Louisiana đã phải sơ tán.
Rita - một trong những cơn bão đáng sợ nhất ảnh 1

Vận tốc gió lúc này của Rita đã lên tới 165 dặm/giờ, gấp đôi thời điểm nó mới bắt đầu di chuyển ngoài khơi Bahamas cách đây 2 hôm.

"Đáng sợ quá", Shalonda Dunn, một bà mẹ của hai bé gái đang chờ xe buýt di tản khẩn cấp tại Galveston nói. "Nhưng dù sao vẫn mình vì đã có cơ hội được rời khỏi đây. Ai biết được chuyện gì có thể xảy đến cơ chứ?"...

Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ (2h sáng đến 4h chiều ngày hôm qua - giờ Mỹ), từ cấp độ 2, 115 dặm/giờ, Rita đã biến thành cơn bão cấp 5, 165 dặm/giờ. Đây sẽ là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử tấn công vào Texas, và cũng là một trong những cơn bão đáng sợ nhất đổ bộ vào lòng nước Mỹ. Cho tới nay mới chỉ có 3 cơn bão ở cấp này tấn công vào sâu trong đất liền Hoa Kỳ mà gần đây nhất là cơn bão Andrew đổ bộ Nam Florida hồi năm 1992.

Tính đến tối qua, tâm bão Rita còn cách Galveston khoảng 850 dặm về phía đông-đông nam và đang di chuyển với vận tốc gần 13 dặm/giờ. Các chuyên gia dự đoán nó sẽ đổ bộ dọc bờ biển trung tâm Texas, từ Galveston cho đến Corpus Christi.

Khoảng 1,3 triệu người trong khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão đã được lệnh sơ tán khẩn cấp, cùng với 20.000 người khác đang sinh sống ở bờ biển Louisiana. Nhà chức trách đặc biệt lưu ý đến các bệnh viện và nhà dưỡng lão, nơi tuần trước đã phát hiện được hàng chục bệnh nhân cao tuổi bị chết kẹt trong nước lũ của Katrina.

Các đơn vị quân đội ở Nam Texas đã bắt đầu chuyển lên phía Bắc. Trường học, doanh nghiệp và các trường đại học đều đã đóng cửa.

MỚI - NÓNG