Rinko Kikuchi- Gương mặt châu Á tại Oscar 2007

Rinko Kikuchi- Gương mặt châu Á tại Oscar 2007
Diễn viên châu Á duy nhất trong năm nay được xướng danh nhận một đề cử Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc, trên tổng số 20 đề cử diễn viên, là Rinko Kikuchi.

50 năm trước, nước Nhật đã có một nữ diễn viên đoạt giải này. 50 năm sau. Lịch sử có lặp lại?

Rinko Kikuchi cao 1m68, nặng 48kg. Cô gái có màu mắt nâu và mái tóc đen, thích cưỡi ngựa, lái xe ô tô và phóng xe máy trên đường đã không còn vô danh tiểu tốt ở Nhật Bản và toàn thế giới.

Trước khi nhận đề cử của giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh này, Rinko chỉ mới có đôi ba giải thưởng nho nhỏ ở quê nhà và một đề cử Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Babel - bộ phim về sự đổ vỡ những giá trị nhân bản mang tính toàn cầu bởi thói ích kỷ, định kiến chủng tộc và bất bình đẳng - đã giúp tên tuổi Rinko tỏa sáng.

Trong phim, Rinko thể hiện loại ngôn ngữ riêng (ngôn ngữ của người câm điếc). Nhân vật Chieko của cô là một cô bé vừa ngấp nghé ngưỡng cửa bước vào đời, mẹ tự tử chết, bố bận bịu công việc.

Chieko sống trong thế giới không lời của mình, chẳng ai sẻ chia, bầu bạn. Cô khao khát tình thương. Và cũng như những cô bé ở tuổi háo hức khám phá thế giới mới lạ đầy biến động khác, cô cũng muốn nếm trải hương vị của tình yêu, tình dục.

Thế nhưng, sự thật phũ phàng là Chieko bị câm điếc. Ai lại muốn làm bạn với cô chứ? Những chàng trai bỏ mặc Chieko sau lưng để đuổi theo những bóng hồng toàn vẹn, xinh đẹp khác. Cô đơn. Buồn. Trống trải.

Chieko tìm cách gạ gẫm người lớn tuổi. Cô đã có một cuộc thử nghiệm xác thịt đầu đời với viên thanh tra - người đã đến nhà để điều tra về cái chết của mẹ cô. Thành phố Tokyo về đêm rực rỡ ánh đèn nhưng chỗ cho một cô bé tội nghiệp như Chieko chỉ là bóng tối vây quanh.

Ánh mắt Rinko diệu vợi trông xuống. Màn đêm thăm thẳm. Buồn như sự lạc loài cô độc của cô giữa đời lao xao. Đau như sự cô đơn của cô giữa những chàng trai chỉ chạy theo bóng sắc.

Trong bản hợp ca buồn về tình người đổ vỡ, những sai lầm và ngộ nhận về lòng tốt, những nỗi đau cá nhân và đồng loại trong Babel, thân phận Chieko là thân phận day dứt nhất với nỗi đau đáu xót xa. Chieko đã soi mình vào bóng đêm với nỗi đơn độc vô tận.

Vẫn còn là một tên tuổi quá mới mẻ ngay trên chính quê hương Nhật Bản, gia tài phim của Rinko chỉ có 13 bộ phim, đa số là phim kinh phí thấp... Khi nhận tin mình được đề cử, Rinko xúc động: "Đây quả là một niềm vui lớn lao và là món quà tuyệt vời mà tôi muốn tặng cho bố mẹ mình".

Năm 1957, Nhật từng có Nancy Umeki giành giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với bộ phim Sayonara.

Kể cả Rinko, Nhật có 5 diễn viên được đề cử Oscar, nổi tiếng nhất trong số này là Ken Watanabe.

Nếu năm nay, Rinko giành giải thì con đường phía trước hẳn sẽ còn trải đầy hoa đẹp hơn nữa.

Cùng cạnh tranh với cô ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất có: Adriana Barraza cũng trong Babel, Cate Blanchett trong Notes On A Scandal, Abigail Breslin trong Little Miss Sunshine, Jennifer Hudson trong Dreamgirls.

Theo Vinh Nguyễn
Thanh niên

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.