Rihanna được phong 'Anh hùng dân tộc' tại lễ nhậm chức tổng thống đầu tiên của Barbados

TPO - “Nữ ca sĩ giàu nhất thế giới” Rihanna được mời tham dự lễ nhậm chức tổng thống đầu tiên của Barbados với tư cách là “Anh hùng dân tộc”.  
Rihanna được phong 'Anh hùng dân tộc' tại lễ nhậm chức tổng thống đầu tiên của Barbados ảnh 1

Tối thứ Hai (29/11, giờ địa phương), Rihanna vinh dự được mời đến tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Dame Sandra Mason khi Barbados chính thức trở thành nước cộng hòa, chấm dứt vai trò nguyên thủ quốc gia kéo dài 55 năm của Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Rihanna được phong 'Anh hùng dân tộc' tại lễ nhậm chức tổng thống đầu tiên của Barbados ảnh 2

Tại sự kiện quan trọng này, "Nữ ca sĩ giàu nhất thế giới" theo mốt "không nội y" trong chiếc váy dài sang trọng màu cam đến từ thương hiệu xa xỉ Ý Bottega Veneta, có giá 1.850 bảng Anh (56 triệu đồng). Rihanna không chỉ có cơ hội diện kiến Thái tử Charles, mà còn được ông đỡ tay lúc lên cầu thang.

Rihanna được phong 'Anh hùng dân tộc' tại lễ nhậm chức tổng thống đầu tiên của Barbados ảnh 3

Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1988 còn tự tin thể hiện cá tính khi để kiểu tóc tết lạ mắt và nổi loạn.

Rihanna được phong 'Anh hùng dân tộc' tại lễ nhậm chức tổng thống đầu tiên của Barbados ảnh 4

Rihanna được xếp chỗ trên bục danh dự cùng các quan chức cấp cao của Barbados, được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của đảo quốc vùng Caribean trong buổi lễ diễn ra ở tại thủ đô Bridgetown, dưới sự chủ trì của Thái tử Charles.

Rihanna được phong 'Anh hùng dân tộc' tại lễ nhậm chức tổng thống đầu tiên của Barbados ảnh 5

Rihanna còn có vinh dự to lớn hơn khi được trao Giải thưởng Anh hùng dân tộc. "Cầu mong bạn tiếp tục tỏa sáng như một viên kim cương và mang lại danh dự cho quốc gia bằng công việc và bằng hành động của bạn", Thủ tướng Barbados Mia Mottley nói với Rihanna.

Rihanna được phong 'Anh hùng dân tộc' tại lễ nhậm chức tổng thống đầu tiên của Barbados ảnh 6
Bà chủ Fenty Beauty là người phụ nữ thứ hai trong lịch sử Barbados được trao danh hiệu Anh hùng dân tộc sau nhà lãnh đạo tôn giáo Sarah Ann Gill (qua đời năm 1866). Cô cũng là một trong hai Anh hùng Quốc gia Barbados còn sống. Người còn lại là vận động viên cricket 85 tuổi Sir (Hiệp sĩ) Garfield Sobers, người nhận danh hiệu này vào năm 1998.
Rihanna được phong 'Anh hùng dân tộc' tại lễ nhậm chức tổng thống đầu tiên của Barbados ảnh 7
Rihanna bắt tay với vị tổng thống đầu tiên của Barbados, bà Dame Sandra Mason.
Rihanna được phong 'Anh hùng dân tộc' tại lễ nhậm chức tổng thống đầu tiên của Barbados ảnh 8
Cô cũng trao cái ôm thân tình với Sir Garfield Sobers.
Rihanna được phong 'Anh hùng dân tộc' tại lễ nhậm chức tổng thống đầu tiên của Barbados ảnh 9
Rihanna sinh ra và lớn lên ở Barbados trước khi trở thành ca sĩ nổi tiếng toàn cầu. Cô cũng là đại sứ của đảo quốc này từ tháng 9/2018.
Theo Daily Mail