Rihanna bị tẩy chay vì quá bạo lực trong video clip mới

Rihanna bị tẩy chay vì quá bạo lực trong video clip mới
TPO – Video clip mới của nữ ca sĩ mang tên Man Down bị chỉ trích là xúi giục phụ nữ đến với bạo lực khi có những cảnh quay một cô gái bắn chết người đàn ông vì bị anh này cưỡng hiếp.
Kể từ sau khi bị bạn trai cũ Chris Brown bạo hành, có vẻ Rihanna ngày càng bạo lực trong âm nhạc!
Kể từ sau khi bị bạn trai cũ Chris Brown bạo hành, có vẻ Rihanna ngày càng bạo lực trong âm nhạc

Trên trang mạng cá nhân Twitter của mình, Rihanna đã gửi một tin nhắn đến các fans hâm mộ và nói rằng chủ đề của video clip này là nói về nữ quyền. “Những cô gái trẻ trên thế giới...chúng ta có rất nhiều thứ. Chúng ta mạnh mẽ nhưng đôi khi chúng ta có thể bị ve vãn và làm tổn thương. Nhiều lúc chúng ta ngây thơ một cách khờ khạo. Vì vậy, các quý cô hãy cẩn thận!” – Rihanna viết.

Những hình ảnh của Rihanna trong video clip ca khúc Man Down
Những hình ảnh của Rihanna trong video clip ca khúc Man Down.

Video clip Man Down được phát lần đầu tiên vào hôm thứ Ba trên kênh truyền hình cáp BET và ngay lập tức nhận được nhiều lời phàn nàn và yêu cầu ngừng phát sóng.

Paul Porter – người sáng lập của Industry Ears (một tổ chức chống lại những hình ảnh tiêu cực trên các phương tiện truyền thông) phát biểu: “Nếu Chris Brown bắn một người phụ nữ trong video clip nào đó của mình và kênh BET phát sóng nó thì tôi nghĩ thế giới này nên kết thúc ở đây. Rihanna cũng không nên được xét duyệt với một video như thế”.

Trong khi đó, Melissa Henson của Hiệp hội truyền hình cha mẹ nói rằng: “Thay vì nói với các nạn nhân của bạo hành và cưỡng dâm tìm kiếm sự giúp đỡ, Rihanna lại đưa ra một video clip kêu gọi những người phụ nữ này trả đũa bằng cách lên kế hoạch giết người”.

Rihanna và bạn trai cũ Chris Brown
Rihanna và bạn trai cũ Chris Brown.
Bức ảnh cô bị Chris Brown bạo hành đã gây sốc một thời
Bức ảnh cô bị Chris Brown bạo hành đã gây sốc một thời.

Bản thân Rihanna cũng từng là nạn nhân của bạo hành bởi chính bạn trai mình là nam ca sĩ Chris Brown vào năm 2009. Chỉ vì những xích mích nhỏ nhặt mà Rihanna đã bị Chris đánh đập dã man. Bức ảnh chụp lại khuôn mặt của cô khi đó được trang TMZ đăng tải đã gây sốc cho toàn bộ làng giải trí Mỹ.

Kể từ đó, nữ ca sĩ đã rất dũng cảm quay trở lại với âm nhạc và những ca khúc cũng như video clip của cô thường xuyên đề cập đến vấn đề bạo hành và nữ quyền, điển hình như bài hát Love The Way You Lie mà cô hát chung với rapper Eminem hồi năm 2010.

Man Down nằm trong album mới nhất của Rihanna mang tên Loud, phát hành tuần trước.

DN
Theo Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.