Reuters: Ông Antony Blinken sẽ là ngoại trưởng Mỹ

Ông Anthony Blinken
Ông Anthony Blinken
TPO - Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đang xúc tiến thực hiện các cam kết tranh cử của mình về việc khôi phục vai trò lãnh đạo của Mỹ trên toàn cầu và chọn các chuyên gia kỳ cựu cho những vị trí chủ chốt. 

Theo Reuters, ông Biden sẽ chọn ông Antony Blinken làm ngoại trưởng và bà Linda Thomas-Greenfield làm đại sứ tại Liên Hợp quốc, tạo nềnmột nền tảng chính sách đối ngoại vững chắc cho chính quyền mới và sự tương phản hoàn toàn với chính quyền Trump. Trong 4 năm lãnh đạo, Tổng thống Donald Trump không đề cao kinh nghiệm và theo đuổi chính sách “Mỹ là trên hết”. 

Ông Blinken có thể được xướng tên trong ngày 24/11, Reuters dẫn các nguồn tin thân cận với ông Biden cho biết. Axios là trang đầu tiên đưa tin về vị trí sẽ được dành cho bà Thomas-Greenfield. 

Một đồng minh lâu năm khác của ông Biden là ông Jake Sullivan có thể sẽ được chọn làm cố vấn an ninh quốc gia. 

Trong thời gian tranh cử, ông Biden chỉ trích gay gắt cách làm đối ngoại một mình của ông Trump, cam kết sẽ quay lại với NATO và các thỏa thuận toàn cầu. Ông cũng hứa sẽ dựa vào chuyên gia để xử lý khủng hoảng COVID-19 và các vấn đề trong nước. Ông hứa sẽ quay lại với Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, Tổ chức Y tế thế giới và khả năng cả thỏa thuận hạt nhân Iran. 

Ông Blinken là người thân cận lâu năm của ông Biden, từng là quan chức số 2 trong Bộ Ngoại giao Mỹ và là phó cố vấn an ninh quốc gia dưới thời chính quyền Barack Obama. 

Bà Thomas-Greenfield, người phụ nữ da màu từng là trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách châu Phi dưới thời Obama. Bà hứa sẽ giúp ông Biden lựa chọn một nội các đa dạng.

Ông Sullivan từng là cố vấn an ninh quốc gia dưới thời Obama và cũng là phó chánh văn phòng của Ngoại trưởng Hillary Clinton. 

Tuần trước, ông Biden cho biết đã quyết định người vào vị trí bộ trưởng tài chính. Cựu chủ tịch Fed Janet Yellen được đánh giá là ứng viên hàng đầu. 

Ông Biden dự kiến sẽ tuyên thệ vào ngày 20/1 năm sau, nhưng đến giờ ông Trump vẫn chưa thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử ngày 3/11. 

Theo theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.