Reuters: 2.200 người Indonesia tử vong với triệu chứng giống COVID-19

Ảnh: Jakarta Globe
Ảnh: Jakarta Globe
TPO - Thống kê của hãng tin Reuters cho thấy đã có ít nhất 2.200 người Indonesia qua đời với các triệu chứng giống COVID-19, nhưng chưa được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2.

Theo Reuters, số liệu trên được thu thập từ 16 trên tổng số 34 tỉnh của Indonesia.

Cụ thể, 2.212 người từ 16 tỉnh của Indonesia đã qua đời với các triệu chứng giống COVID-19.

Bộ Y tế Indonesia sử dụng từ viết tắt PDP để phân loại những bệnh nhân này, vì không có lời giải thích lâm sàng nào khác cho các triệu chứng khả nghi.

Cũng tại 16 tỉnh nói trên, đã có 693 người được xác nhận dương tính SARS-CoV-2.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, PDP là những người mắc bệnh hô hấp cấp tính, đã từng đến một quốc gia khác hoặc một khu vực khác thuộc Indonesia trong vòng 14 ngày.

Theo Reuters, dữ liệu trên được đối chiếu hàng ngày hoặc hàng tuần bởi các cơ quan y tế địa phương với số liệu cung cấp bởi các bệnh viện, phòng khám, dịch vụ chôn cất.

Reuters có được số liệu này bằng cách kiểm tra trên website, phòng vấn các quan chức tỉnh và xem xét các báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Dựa trên số liệu này, 3 chuyên gia y tế cho biết số ca tử vong vì COVID-19 trên thực tế ở Indonesia cao hơn nhiều so với con số chính thức là 765 ca.

Indonesia hiện là quốc gia có tỉ lệ người dân được xét nghiệm thấp nhất thế giới, với chỉ 210 xét nghiệm/một triệu người.

Một số nhà dịch tễ học nói rằng điều này khiến cho việc đánh giá mức độ lây lan COVID-19 ở quốc gia đông dân thứ tư thế giới trở nên khó khăn.

Khi được phỏng vấn, ông Wiku Adisasmito - quan chức cấp cao thuộc lực lượng ứng phó với dịch COVID-19 của Indonesia không bác bỏ các thông tin của Reuters, nhưng từ chối bình luận về số người mắc COVID-19 nằm trong số các đối tượng PDP.

Ông Adisasmito cho biết có nhiều người trong số 19.897 đối tượng nghi mắc COVID-19 ở Indonesia hiện vẫn chưa được xét nghiệm vì các phòng thí nghiệm quá tải.

Một số người đã qua đời trước khi nhận kết quả xét nghiệm, ông Adisasmito nói.

"Nếu phòng thí nghiệm có hàng ngàn hoặc hàng trăm mẫu mà họ cần xét nghiệm, theo bạn họ sẽ ưu tiên những mẫu nào? Tất nhiên là mẫu của những người còn sống", ông nói với Reuters.

Tính đến ngày 27/4, Indonesia đã ghi nhận 9.096 ca mắc COVID-19.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.