Rét đậm, rét hại kéo dài 2-3 ngày tới

TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh miền Bắc xuống Trung Trung bộ.

Ở Bắc bộ đã có mưa, mưa rào và có nơi có dông; Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, đặc biệt là khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Các khu vực nói trên trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm này ở vùng đồng bằng Bắc bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 9-11 độ C và khả năng kéo dài 2-3 ngày.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ trong đới gió Tây trên cao, ở Bắc bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, vùng vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh. Khu vực Bắc biển Đông (gồm cả quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

MỚI - NÓNG