Renault lộ thời điểm công bố xe sang Initiale Paris

Renault lộ thời điểm công bố xe sang Initiale Paris
Dòng xe Initiale Paris hướng tới phân khúc xe sang và nhằm vào nhóm khách hàng không thích những dòng xe đắt tiền của Audi, BMW hay Mercedes-Benz.
Renault lộ thời điểm công bố xe sang Initiale Paris ảnh 1

Hãng xe Renault của Pháp dự kiến tung dòng xe Initiale Paris trong năm nay với chiếc xe đầu tiên sẽ được trưng bày tại triển lãm ô tô Paris vào mùa Thu năm nay. Theo đó, dòng xe Initiale Paris là một bước tiến tham vọng của hãng xe lớn thứ 3 châu Âu này nhằm chiếm thị phần dòng xe sang nhưng hướng tới nhóm khách hàng không hài lòng với mức giá quá đắt của các hãng xe Audi, BMW hay Mercedes-Benz.

Renault lộ thời điểm công bố xe sang Initiale Paris ảnh 2

Được biết, ý tưởng phát triển dòng xe Initiale Paris được đề xuất bởi cựu Giám đốc điều hành hãng Renault, ông Carlos Tavares (nay là CEO của hãng sản xuất xe PSA Peugeot Citroën). Khi đó, ông Tavares muốn biến dòng xe Initiale Paris thành một thương hiệu phụ như thương hiệu Citroën DS hay Ford Vignale.

Renault lộ thời điểm công bố xe sang Initiale Paris ảnh 3

Ông Dominique Thormann, Giám đốc tài chính hãng Renault khẳng định kế hoạch của ông Tavares sẽ được tiếp tục và chiếc Initiale Paris đầu tiên sẽ ra mắt tại triển lãm ô tô Paris vào tháng 10 năm nay. Về vẻ bề ngoài, Initiale Paris sẽ tương tự một phiên bản hoàn chỉnh của mẫu concept Initiale Paris xuất hiện tại triển lãm ô tô Frankfurt 2013.

Renault lộ thời điểm công bố xe sang Initiale Paris ảnh 4

Ông Thormann cho biết: “Chúng tôi đang tái xây dựng dòng xe Initiale Paris và biến nó thành một dòng xe hạng sang với số lượng có hạn. Các bạn sẽ được chứng kiến một mẫu xe loại này tại triển lãm xe hơi ở Paris vào tháng 10 tới”.

Renault lộ thời điểm công bố xe sang Initiale Paris ảnh 5

Trong thời gian tới, hãng Renault sẽ tăng sự hiện diện của mình tại các phân khúc xe hơi giá rẻ và tầm trung với việc giới thiệu phiên bản mới của dòng xe Twingo vào mùa Thu năm nay. Song song với đó, hãng cũng có ý định phát triển những dòng xe cỡ lớn dành cho thị trường Trung Quốc từ năm 2015 trở đi do nhu cầu ngày càng tăng đối với các dòng xe loại này.

Theo Theo VOV
Tin liên quan