Real thua đau, Ronaldo vẫn mở tiệc

Ronaldo hát cùng ca sỹ người Colombia, Kevin Roldan, trong tiệc sinh nhật thứ 30 của anh. Ảnh: Roldan.
Ronaldo hát cùng ca sỹ người Colombia, Kevin Roldan, trong tiệc sinh nhật thứ 30 của anh. Ảnh: Roldan.
TP - Chỉ vài giờ sau thất bại muối mặt 0-4 trước kình địch Atletico Madrid trong trận derby thành Madrid, ngôi sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid có vẻ không ngại đối mặt cơn bão giận dữ của CĐV Real khi tổ chức tiệc mừng sinh nhật tròn 30 của anh.

Khoảng 150 khách mời có máu mặt tụ hội tại nhà hàng danh tiếng In Zalacain trong khu triệu phú La Finca ở ngoại ô Madrid để tiệc tùng thâu đêm, trong lúc các CĐV Real Madrid ngập chìm trong nỗi buồn thua trận tới 0-4 trước đội quân của HLV Diego Simeone.

Thực tế thì buổi tiệc này đã được lên kế hoạch tổ chức từ giữa tuần. Song, với việc chuẩn bị cho trận derby thành Madrid cũng như tự tin vào một chiến thắng, Ronaldo quyết định chọn tổ chức buổi tiệc vào sau trận đấu với ý định làm một lễ chúc mừng kép. Nhưng điều không ngờ là đội bóng của anh đã hứng chịu một thất bại muối mặt, một trận thua mà theo mô tả của chính Ronaldo là không thể chấp nhận nổi.

Ông thày Carlo Ancelotti, người không có mặt ở buổi tiệc, thậm chí không tiếc lời chê trách và đặt dấu hỏi về thái độ và khát vọng thi đấu của các học trò. “Real Madrid không được phép thua 0-4 trước bất kỳ đối thủ nào trên thế giới”, HLV Ancelotti nhấn mạnh và bình luận trận thua này là màn trình diễn tệ hại nhất của các cầu thủ Real kể từ khi ông nắm quyền tại đây.

Dù đồng đội bị chỉ trích thậm tệ như vậy, buổi tiệc của Ronaldo vẫn diễn ra khi ngôi sao người Bồ thuê ca sỹ nổi tiếng người Colombia, Kevin Roldan, đến biểu diễn góp vui. Một đoạn video clip ghi lại cảnh Ronaldo vui vẻ song ca cùng Roldan cũng được tung lên mạng xã hội.

Tham gia buổi tiệc sinh nhật của ngôi sao người Bồ dĩ nhiên không thể thiếu các đồng đội của anh ở Real Madrid. Người ta bắt gặp hai ngôi sao Marcelo và James Rodriguez, những người không thi đấu tối thứ 7 do bị treo giò và chấn thương, chụp hình kỷ niệm cùng ca sỹ Roldan với tâm trạng rất vui vẻ.

Người bạn thân nhất của Ronaldo trong phòng thay đồ Real Madrid, Fabio Coentrao, cầu thủ từng bị Arda Turan của Atletico Madrid cho quay chong chóng ở trận đấu, cũng góp mặt ở buổi tiệc.

Kể từ sau khi nhận danh hiệu Quả bóng vàng 2014 hồi tháng trước, mọi chuyện có vẻ diễn ra không mấy suôn sẻ với Ronaldo. Sau khi tham dự lễ trao giải mà không có người đẹp Irina Shayk bên cạnh, và sau đó là thông tin cặp đôi vàng chia tay, Ronaldo và đồng đội bị đánh bật khỏi cúp nhà vua Tây Ban Nha - Copa de Rey, nhận thẻ đỏ với pha đánh nguội cầu thủ đối phương ở trận gặp Cordoba, bị treo giò 2 trận và sau đó là bị hạ nhục 0-4 tại Calderon.

Dĩ nhiên, bên cạnh những lời chỉ trích việc Ronaldo vẫn tiệc tùng sinh nhật trên nỗi đau của CLB và CĐV, không ít người ủng hộ anh cho rằng, Ronaldo xứng đáng có cơ hội để quên đi sự khởi đầu năm mới 2015 không mấy suôn sẻ.

HLV Ancelotti chỉ trích học trò

HLV Carlo Ancelotti chỉ trích các cầu thủ Real Madrid sau trận thua nặng nề 0-4 trước A.Madrid tại La Liga ngày 7/2. Theo ông Ancelotti, thái độ thi đấu của các cầu thủ Real Madrid là không thể chấp nhận được và A.Madrid đã giành chiến thắng xứng đáng.

“Họ hơn chúng tôi về mọi mặt, từ chiến thuật, tổ chức trận đấu cho đến phong độ của cầu thủ. Hôm nay, không cầu thủ nào của Real Madrid chơi tốt”-HLV Ancelotti nói.

Nhà cầm quân người Italy mặc dù vậy nhận toàn bộ trách nhiệm đối với thất bại của đội nhà, đồng thời khẳng định Real Madrid vẫn sẽ vô địch La Liga vào cuối mùa giải.   

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.