Real Madrid liên tiếp nhận 'tin dữ' trước thềm El Clasico

Eden Hazard dính chấn thương nặng trong trận thua 0-1 trước Levante.
Eden Hazard dính chấn thương nặng trong trận thua 0-1 trước Levante.
TPO - Vào ngày 1/3 tới, Real Madrid sẽ bước vào trận El Clasico thuộc lượt về La Liga gặp đại kình địch Barcelona. Trước trận đấu này, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã liên tục nhận tin dữ về lực lượng. Cụ thể, cả Eden Hazard và Rodrygo sẽ đều không thể ra sân.

Cuối tuần qua, trong chuyến làm khách tới Levante ở vòng 25 La Liga, Real Madrid đã thúc thủ với tỷ số 0-1 và để mất ngôi đầu vào tay Barcelona. Nỗi buồn nhân đôi khi tiền vệ Eden Hazard đã dính chấn thương ở trận này. Cụ thể, ngôi sao người Bỉ phải rời sân ngay phút 67. Kết quả chụp chiếu ban đầu cho thấy, cựu cầu thủ Chelsea bị rạn xương mác mắt cá chân phải. Với dạng thương tổn này, anh cần ít nhất 3-4 tháng để bình phục.

Điều này đồng nghĩa, Hazard không chỉ phải nghỉ hết mùa giải trong màu áo Real Madrid, còn có nguy cơ không thể cùng ĐTQG Bỉ tham dự VCK Euro 2020. Nói về chấn thương vừa mắc phải của học trò, HLV Zinedine Zidane cho hay: "Tôi nghĩ Hazard đã phải hứng chịu một cú đá vào khu vực từng bị thương tổn trong quá khứ. Điều này thật chẳng hay ho chút nào".

Như vậy, ngay từ lúc này, HLV Zidane sẽ tiếp tục phải lên phương án thay thế Hazard ở trận đấu với Man City tại lượt đi vòng 1/8 Champions League và trận El Clasico thuộc vòng 26 La Liga gặp đại kình địch Barcelona.

Không chỉ mất Hazard tại El Clasico, mà HLV Zidane còn không có sự phục vụ của cả Rodrygo vì án treo giò. Trong trận đấu của đội trẻ Real Madrid (Real Castilla), tiền đạo trẻ người Brazil sau khi ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 vào lưới SS de los Reyes đã chạy tới khiêu khích thủ môn đối phương. Trọng tài ngay lập tức rút ra chiếc thẻ vàng thứ hai cho chân sút này vì cho rằng đó là một hành vi rất phi thể thao.

Theo luật của giải VĐQG Tây Ban Nha, các án phạt treo giò mà cầu thủ phải nhận khi thi đấu cho đội trẻ vẫn sẽ được áp dụng nếu được gọi lên đội 1. Tức là, Rodrygo sẽ bị treo giò 2 trận đấu thuộc khuôn khổ các giải đấu ở xứ sở đấu bò tót.

MỚI - NÓNG