Real Madrid đang mất dần bản sắc

Real Madrid đang mất dần bản sắc
TPO - Thất bại của Real Madrid tại mọi giải đấu mùa này không chỉ đơn thuần về mặt danh hiệu, họ còn đánh mất nhiều thứ hơn thế.
Real Madrid đang mất dần bản sắc ảnh 1
Real Madrid đã có một mùa giải thua kém đối thủ truyền kiếp Barcelona về nhiều mặt. Ảnh AP

Barcelona đã đoạt cú đúp mùa này, La Liga và cúp Nhà vua, giờ đây họ đã sẵn sàng để thực hiện mơ ước hoàn thành cú ăn ba lịch sử khi đối đầu với MU tại trận chung kết Champions League.

Có lẽ sự lớn mạnh của đội bóng xứ Catalan đã khiến những người hâm mộ Real ngày càng lo lắng, bởi họ sợ Barca sẽ ngày càng bỏ xa Real, khi mà Barca có lối đá tấn công quyến rũ, hiệu quả

Chủ bút của tờ báo thể thao AS, có trụ sở tại Madrid, Alfredo Relano, trong một bài bình luận mới đây có nói, “mọi người đều nhất trí rằng, điểm mạnh lớn nhất của Barcelona so với Real không phải là đội hình họ đang sở hữu, mà chính là phong cách thi đấu… đó là điều dễ nhận thấy”.

Pep Guardiola thành công ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội một, bởi ông đã biết giúp cho Barca có được lối đá tấn công quyến rũ nhưng vẫn rất hiệu quả, giống như “dream team” do huyền thoại người Hà Lan Johan Cruyff dẫn dắt hồi đầu thập niên 90.

Đó là một đội hình gắn kết rất có chiều sâu với các ngôi sao được chính lò đào tạo của Barca sản sinh ra như Xavi, Iniesta và Lionel Messi. Tất cả các đội trẻ của Barca đều có lối đá giống đội một, chính vì thế giữa họ luôn tìm được tiếng nói chung. Hơn nữa Barca còn rất gắn kết với các fan.

Tìm lại bản sắc

Còn nhớ khi Real bị Barcelona bỏ cách tới 12 điểm khi lượt đi La Liga mùa này kết thúc tháng 12 năm trước, huyền thoại Johan Cruyff đã nhận xét, “Real Madrid đã đánh mất triết lý bóng đá của kỷ nguyên ‘Quinta del Buitre’, vốn từng mang lại thành công rực rỡ cho Real hồi giữa thập niên 80 đầu 90”.

Alfredo Relano đã nhắc lại rằng Real đã đánh mất mối liên hệ với quá khứ, sự tiếp nối của các thế hệ, kể từ khi HLV Vicente del Bosque bị sa thải sau khi đưa Real đăng quang tại La Liga năm 2003, họ đã thay tới tám nhà cầm quân chỉ trong 6 năm qua.

Chính vì thế, hai lần vô địch La Liga liên tiếp vào các năm 2007 và 2008 cũng chỉ là chiếc mặt nạ che giấu đi những vấn đề nội tại của Real, khi mà cả hai HLV ở những mùa đó là Fabio Capello và Bernd Schuster đều bị sa thải, bởi lối đá của Real vẫn không thể thuyết phục được kỳ vọng của BLĐ đội bóng cũng như các fan.

Hơn nữa, thành tích kém cỏi của Real, đội được coi là thành công nhất tại đấu trường châu Âu với 9 lần vô địch, tại Champions League những năm gần đây là không thể chấp nhận được đối với các fan, năm mùa liêp tiếp họ đều bị loại ngay từ vòng đấu loại trực tiếp, trong khi Barca chuẩn bị chơi trận chung kết thứ hai của họ trong bốn năm qua.

Các ứng viên của kỳ bầu cử chủ tịch Real sẽ diễn ra vào giữa tháng sau gồm có, cựu chủ tịch Florentino Perez, cựu phó chủ tịch Juan Onieva và Eduardo Garcia, một người không mấy tiếng tăm.

Chính vì mong muốn tìm lại bản sắc của đội bóng hàng đầu TBN, nên Florentino, kiến trúc sư của chính sách giải ngân hà, gần như chắc chắn sẽ giành chức chủ tịch Real lần nữa vào kỳ bầu cử sẽ diễn ra vào giữa tháng sau, bởi nhà tỷ phú ngành xây dựng này luôn muốn mang về sân Bernabeu những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Dù chưa chính thức nắm quyền, nhưng Florentino Perez đã cho thấy ông sẵn sàng ‘phá két’ để mang về những ngôi sao hàng đầu thế giới như Kaka, Cristiano Ronaldo và Franck Ribery, hay cả những HLV hàng đầu như Arsene Wenger và Jose Mourinho cũng đã được liên hệ để thay thế HLV Juande Ramos.

Nhưng chừng đó cũng chưa đủ, tờ Marca, vốn thân Real, còn cảnh báo, “Không chỉ các ngôi sao hàng đầu, các fan còn muốn được thấy các tài năng do chính Real đào tạo ra … nếu không Perez sẽ thất bại ”.

Những tài năng trẻ như Alvaro Negredo, Esteban Granero và Juan Mata là những ví dụ cho thấy sự bất cập trong chính sách đào tạo bất cập của Real trước đây, họ đã phải rời đội trẻ để đi tìm kiếm sự nghiệp trong khi cựu chủ tịch Ramon Calderon đã bỏ ra tới hơn 250 triệu euro để mua sắm cầu thủ trong giai đoạn 2006-2009.

Thành Hưng
Tổng hợp

MỚI - NÓNG