Real bán 'cây nhà, lá vườn', gom 100 triệu euro

Achraf Hakimi đã gia nhập Inter Milan.
Achraf Hakimi đã gia nhập Inter Milan.
TPO - Do những khó khăn về tài chính liên quan đến dịch COVID-19, Real Madrid đã buộc phải lên phương án thanh lý những gương mặt không có nhiều đóng góp trong mùa giải vừa qua để gom tiền cho quỹ chuyển nhượng, trong đó có nhiều tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB.

Real Madrid đã xuất sắc vượt mặt Barcelona để vô địch La Liga mùa giải 2019/2020. Tuy nhiên, trong hành trình ấn tượng ấy của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, người ta chỉ thấy dấu ấn chiến thuật của HLV Zinedine Zidane, cùng sự xuất sắc bất ngờ của một vài gương mặt như Karim Benzema, Sergio Ramos, Toni Kroos, Thibaut Courtois… cùng sự “góp sức” của VAR, chứ nhiều ngôi sao vẫn thi đấu dưới mức yêu cầu.

Rõ ràng, một đội bóng lớn và nhiều tham vọng như Real Madrid thì không thể lúc nào cũng sống bằng may mắn từ VAR hay đóng góp của một vài "lão tướng" … mà cần phải có sự ổn định. Chính điều này khiến Chủ tịch Florentino Perez quyết định sẽ tạo ra một cuộc cách mạng đội hình quy mô lớn trong thời tới, nhằm giúp “Kền kền trắng” mạnh mẽ hơn trong mùa tới.

Thế nhưng, vấn đề nằm ở chỗ, lúc này Real Madrid lại không rủng rỉnh tiền bạc do những ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Để giải quyết vấn đề, Chủ tịch Perez buộc phải lên phương án thanh lý những gương mặt không có nhiều đóng góp trong mùa giải vừa qua để gom tiền cho quỹ chuyển nhượng, trong đó có nhiều tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB.

Cách đây ít ngày, Real Madrid đã bán cầu thủ chạy cánh do chính họ đào tạo được là Achraf Hakimi cho Inter Milan. Thương vụ này giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha kiếm được tới 40 triệu euro. Theo tờ AS, sau khi Hakimi chuyển đi, 4 cầu thủ khác cũng đang rục rịch theo chân anh là Mariano Diaz, Sergio Reguilon, Borja Mayoral và Oscar Rodríguez. Bộ tứ này hứa hẹn sẽ mang về cho "Kền kền trắng" khoảng 60 triệu euro nữa.

Trong quá khứ, Real Madrid cũng từng nhiều lần bán đi các “cây nhà, lá vườn” để gom tiền cho quỹ chuyển nhượng. Cụ thể, mùa hè 2017, nhà vô địch La Liga 2019/10  từng thu về 98 triệu euro sau khi bán Álvaro Morata (cho Chelsea), Mariano Diaz (cho Lyon), Diego Llorente (cho Real Sociedad), Burguí (cho Alaves) và Alvaro Jimenez (cho Getafe).

MỚI - NÓNG